Ghi nhận ý kiến tâm huyết từ các đại biểu dự Đại hội Hội nhà báo TP nhiệm kỳ 6

(VOH) - Đại hội đại biểu Hội nhà báo TP.HCM nhiệm kỳ 6 khai mạc phiên họp nội bộ vào hôm qua 25/2.

Ghi nhận ý kiến tâm huyết từ các đại biểu dự Đại hội Hội nhà báo TP nhiệm kỳ 6

(VOH) - Đại hội đại biểu Hội nhà báo TP.HCM nhiệm kỳ 6 khai mạc phiên họp nội bộ vào hôm qua 25/2. Tại đại hội, 250 đại biểu đại diện cho 1.112 hội viên thuộc 38 chi hội báo, đài TP và Trung ương đóng trên địa bàn TP đã nghe Phó chủ tịch thường trực Hội nhà báo TP Nguyễn Văn Phùng trình bày dự thảo báo cáo chính trị tổng kết 5 năm hoạt động nhiệm kỳ 5 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 6 của Hội Nhà báo TP.HCM. Các đại biểu cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo báo cáo chính trị. Nhiều đại biểu cho rằng, 5 năm hoạt động của nhiệm kỳ cũng là 5 năm mà báo chí chứng kiến sự phát triển vượt bậc về kinh tế- xã hội của đất nước. Các đại biểu cũng nhấn mạnh vai trò của Hội trong 5 năm qua đã phát huy được thế mạnh của mình. Hội như là ngôi nhà ấm áp, là chỗ dựa tin cậy của đội ngũ những người làm báo TP. Thông qua hội, nhiều nhà báo đã được rèn luyện phẩm chất đạo đức, phẩm chất chính trị, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Hầu hết nhà báo đã được bảo vệ quyền hành nghề cũng như được lao động sáng tạo, giữ vững vai trò là cầu nối giữa đảng, chính quyền và nhân dân. Nhà báo Phi Long, đại biểu đến từ Báo Hội cựu chiến binh TP đánh giá trong hoạt động của Hội về lĩnh vực bảo vệ quyền hành nghề của nhà báo đã được Hội quan tâm và phát huy. Thế nhưng, theo nhà báo Phi Long thì còn nhiều nhà báo bị hành hung, không được tạo điều kiện tác nghiệp, nhiều cơ quan nhà nước chưa thiện chí trong việc cung cấp thông tin cho nhà báo thời gian qua Hội vẫn chưa có tiếng nói kịp thời, hoặc có thì chưa hiệu quả. Nhà báo Phi Long bày tỏ nguyện vọng của mình đối với Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ mới sau đại hội lần này:







Về nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, nhà báo Nguyễn Vạn Phú, Thư ký tòa soạn Thời báo Kinh tế Sài Gòn cho rằng hiện nay nhiều phóng viên thiếu ý thức trong rèn luyện nghề, các phóng viên còn trao đổi thông tin nhau nhưng chưa có kiểm chứng dẫn đến dễ sai sót. Chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lí và người làm báo. Do vậy, nhà báo Nguyễn Vạn Phú đề nghị, Hội cần nâng cao nghề nghiệp, tính chuyên nghiệp trong làng báo nhiều hơn nữa. Còn theo nhà báo Ngô Thái Bình, Phó thư ký Chi hội nhà báo Báo Pháp Luật TP.HCM thì thời gian tới cần đẩy mạnh các hội thảo chuyên sâu vào từng lĩnh vực để mỗi nhà báo được trui rèn, nâng cao tay nghề, nắm vững hơn vấn đề thông tin và hạn chế những sai sót trong quá trình tác nghiệp. Đại biểu Ngô Thái Bình nói:






Cùng với ý kiến về nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đại biểu Trần Thị Thanh Thủy, chi hội Đài TNND TP.HCM nhận xét nhiệm kỳ qua, Hội nhà báo TP làm tốt việc cho ra đời các câu lạc bộ phóng viên chuyên ngành nhưng nhiều câu lạc bộ hoạt động chưa đều tay nên chưa thu hút được lực lượng phóng viên của TP tham gia sinh hoạt. Nhà báo Trần Thị Thanh Thủy nêu ý kiến:





Về phẩm chất đạo đức nghề báo, theo nhà báo Tuấn Sơn, đại biểu đến từ chi hội nhà báo Báo Sài Gòn Giải phóng: đội ngũ Phóng viên TP hiện nay đòi hỏi không chỉ giỏi về nghiệp vụ tay nghề, đi đầu phản ánh sự kiện nóng của cuộc sống mà điều cơ bản là nhà báo cần phải có đạo đức nghề nghiệp. Nhà báo Tuấn Sơn cũng mong muốn đại hội bầu ra một Ban chấp hành phải có tâm, đủ đức, đủ tài tham gia Ban chấp hành Hội để từ đó giúp cho phóng viên trưởng thành và xây dựng đội ngũ nhà báo đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự nghiệp đi lên của báo chí TP cũng như sự phát triển chung của TP và đất nước. Nhà báo Tuấn Sơn cho biết thêm:






Mặc dù nhận định của nhiều đại biểu, trong phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 6 đã khá đầy đủ và toàn diện nhưng theo nhà báo Đỗ Danh Phương, Tổng biên tập Báo Người lao động lại muốn gửi đến Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ 6 đó là hoạt động của báo chí trong điều kiện khó khăn của nền kinh tế hiện nay. Đại biểu Danh Phương đề nghị nên bổ sung vài nét về vai trò của báo chí đối với hoạt động của nền kinh tế. Bởi hiện nay khó khăn của nền kinh tế toàn không chỉ ảnh hưởng đến nền kinh tế nước ta mà còn ảnh hưởng lớn đến hoạt động báo chí, đặc biệt công tác in ấn, phát hành, quảng cáo. Do vậy, Đại biểu Danh Phương đề nghị cần phải có sự hỗ trợ của Hội và sự hợp tác nhiều hơn giữa các cơ quan báo chí.






Từ những ý kiến tâm huyết của các đại biểu, với truyền thống hoạt động của Hội nhà báo TP cùng với tinh thần năng động, linh hoạt, nhạy bén của báo chí TP, chúng ta hi vọng hoạt động của Hội nhà báo nhiệm kỳ 6 sẽ có nhiều hoạt động phong phú, sinh động; có một đội ngũ trẻ, khỏe mà các đại biểu đã gửi gắm nhằm đưa báo chí TP sẽ tiến kịp với báo chí trong khu vực và thế giới, phục vụ tốt cho nhiệm phát triển kinh tế TP và hội nhập của đất nước./.

 

Minh Tâm