Giảm nghèo với quyết tâm cao nhất

(VOH) - Trong chừng mực nhất định, cả nước đang “dõi theo” TPHCM vẫn tiếp tục là ngọn cờ đầu trong công tác giảm nghèo, với chuẩn 16 triệu đồng/người/năm thì chương trình giảm nghèo - tăng hộ khá sẽ được vận hành ra sao trước những áp lực, tác động không hề nhỏ từ suy thoái kinh tế và tốc độ đô thị hóa hiện nay.

UBND TPHCM đã đề ra 6 nhóm chính sách và giải pháp cụ thể để đẩy nhanh quá trình thực hiện công tác giảm nghèo với 3 chiến lược “mũi nhọn” gồm: Hỗ trợ y tế, học bổng và miễn giảm các khoản chi phí đời sống xã hội; Hỗ trợ vốn vay, đào tạo nghề và giải quyết công ăn việc làm; Gắn chương trình giảm nghèo với xây dựng nông thôn mới cũng như phong trào xây dựng đời sống văn hóa. Ông Hứa Ngọc Thuận - Phó Chủ tịch UBND TPHCM - Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo - Tăng hộ khá thành phố nhấn mạnh: "Tập trung cải thiện và từng bước nâng cao mức sống, điều kiện sống và chất lượng cuộc sống của người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhất là người nghèo dân tộc thiểu số. Không để tái nghèo, góp phần thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Thành phố lần IX, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa các tầng lớp dân cư trong xã hội, giữa bộ phận dân cư trong xã hội giữa nội thành và ngoại thành. Các cấp ủy Đảng của các ngành, của toàn hệ thống chính trị xã hội của chúng ta thực hiện quyết định là: Phải quyết tâm cao nhất để phấn đấu giảm tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới!"

Các nhóm giải pháp nêu trên đều có những chỉ tiêu cụ thể như hỗ trợ vốn cho 30.000 lượt hộ/năm, giải quyết việc làm từ 12.000 - 15.000 lượt lao động/năm, xây mới và sửa chữa mỗi năm từ 2.000 - 3.000 ngôi nhà. Tất cả dựa trên nền tảng nguồn vốn huy động trên 7.000 tỷ đồng trong 2 năm 2014 - 2015 cho mục tiêu giảm tỉ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo còn dưới 3%. TPHCM hiện đang rất khẩn trương triển khai đồng loạt các nội dung của chương trình tại 24 quận - huyện. Cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã phường đã hoàn thành đợt tập huấn cho giai đoạn mới. Tại 4 địa bàn thí điểm giảm nghèo đa chiều cũng kết thúc đợt khảo sát hơn 67.000 hộ nghèo và cận nghèo. Ban Chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo - Tăng hộ khá TP cũng chủ động “kích hoạt” nhiều chương trình phối hợp với các sở ngành để luôn đảm bảo tính khoa học và sát thực tiễn của chính sách giảm nghèo. Ông Nguyễn Văn Xê - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh - Xã hội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo - Tăng hộ khá thành phố cho biết: "

Hiện nay, TP đã kết thúc đợt điều tra và tập hợp nghiệm thu phiếu, từ đó sẽ nhập tin để xử lý dữ liệu. Và trên cơ sở xử lý này sẽ xem xét, tính toán lại các chiều nghèo cụ thể để tham mưu cho TP về việc hoạch định các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng:.

UBND thành phố đã nhận diện và đánh giá đầy đủ những mặt khó khăn, thách thức hiện nay bao gồm ba yếu tố chính đến từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu, tốc độ đô thị hóa nhanh và mức chuẩn nghèo được nâng lên để theo kịp tiêu chuẩn thế giới. Tất cả đều có thể gây ra tác động, ảnh hưởng đến đời sống hộ nghèo, cũng như tính bền vững của công cuộc giảm nghèo trên địa bàn TP. Ông Phạm Văn Mười - Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân lưu ý thêm đến công tác tuyên truyền: "

Bên cạnh đó, thì cũng phải thực hiện công tác vận động tuyên truyền, để các hộ này tiếp tục duy trì mức thu nhập của mình, phấn đấu vươn lên mức thu nhập cao hơn thông qua các chương trình hỗ trợ của cộng đồng, thông qua các chương trình hỗ trợ của các nguồn quỹ".


Bà con nông dân huyện Củ Chi, TPHCM được hỗ trợ vốn nuôi bò sữa giúp thoát nghèo - Ảnh: VBSP.org.

Trước tình hình thực tế, Đảng bộ - Chính quyền TPHCM vẫn đặt mục tiêu khá cao cho giai đoạn 2 năm tới đây bởi bộ máy thực hiện công tác giảm nghèo cùng những thành quả đã đạt được trong thời gian qua đủ để tạo ra sự tin tưởng và kỳ vọng tương xứng. Toàn hệ thống chính trị từ cấp TP đến quận huyện và phường xã đều nhận thức rõ ý nghĩa của công tác an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các tầng lớp cũng như khu vực dân cư đóng vai trò “sống còn” cho việc cân bằng, ổn định xã hội. Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Nguyễn Trọng Đàm đề cập vấn đề dân nhập cư, vốn luôn thường trực ở những đô thị lớn như TPHCM: "

Đề nghị TP tiếp tục quan tâm có giải pháp quản lý đối với nhóm người nghèo nhập cư trong việc đăng ký hộ tịch, hộ khẩu; tạo điều kiện để cho họ có thể tiếp cận được các chính sách hỗ trợ, dịch vụ xã hội thiết yếu trong cuộc sống. Bởi vì đối với TP đây là một bộ phận không nhỏ và cũng là một đặc thù của TP, người di cư rất đông và chủ yếu lại là người khó khăn".

Hiện tại, bộ máy thường trực thực hiện công tác giảm nghèo của TPHCM bao gồm 21 Sở ban ngành, tổ chức tài chính và cơ sở nghiên cứu khoa học. Đó là chưa kể các đoàn thể như UB MTTQ, Liên đoàn Lao động, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân... cùng 24 quận huyện trực tiếp tham gia. Mô hình Tổ tự quản giảm nghèo được nhân rộng đóng vai trò như một “bộ rễ” ăn sâu và đảm bảo mọi chính sách hỗ trợ đến với từng hộ nghèo. Hơn 2 năm trở lại đây, Ban Chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo - Tăng hộ khá TP đã áp dụng phần mềm quản lý hộ nghèo và phần mềm quản lý quỹ.

Có thể thấy, TPHCM đang áp dụng một tiêu chuẩn rất cao để hình thành bộ máy thực hiện công tác giảm nghèo. Trong chừng mực nhất định, cả nước đang “dõi theo” TPHCM - vẫn tiếp tục là ngọn cờ đầu trong công tác giảm nghèo, với chuẩn 16 triệu đồng/người/năm thì chương trình giảm nghèo - tăng hộ khá sẽ được vận hành ra sao trước những áp lực, tác động không hề nhỏ từ suy thoái kinh tế và tốc độ đô thị hóa hiện nay. Nói cách khác, TPHCM sẽ là hình mẫu hoặc ít nhất, giới thiệu những mô hình, cách làm hay để những địa phương còn lại trên cả nước rút ra bài học kinh nghiệm. Ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh đến việc nhân rộng những mô hình hay, biến những cách làm hiệu quả thành yếu tố nền tảng cho công tác giảm nghèo: "Tôi yêu cầu các quận - huyện, phường - xã quan tâm chọn lọc, xây dựng những mô hình giảm nghèo hiệu quả, tiêu biểu để vận dụng và phát huy cho được những kinh nghiệm quý từ cách làm ăn sinh lợi, để bà con có thể giúp đỡ, hướng dẫn lại cho những hộ trong chương trình biết cách vươn lên trong cuộc sống và cùng nhau đi vào con đường làm ăn hợp tác. Đây chính là cái vốn quý nhất, là những nhân tố tích cực, bằng những việc làm thực tiễn với những kết quả cụ thể, có tính thuyết phục nhất, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giảm nghèo ở từng địa phương, từng đơn vị cơ sở".  

Một lần nữa có thể khẳng định, chương trình giảm nghèo - tăng hộ khá 2014 - 2015 là chặng đường hết sức khẩn trương với những nỗ lực, quyết tâm cao nhất từ Đảng bộ - Chính quyền cùng ban ngành chức năng của TPHCM. Xen kẽ giữa những kết quả đã đạt được trước đó, đây cũng được xem là giai đoạn bản lề để công tác giảm nghèo trên địa bàn TP bắt đầu tiếp cận với tiêu chuẩn quốc tế. Điều này mang ý nghĩa, xét trên góc độ bao quát hơn, chương trình giảm nghèo - tăng hộ khá TP không đơn thuần hỗ trợ cho đối tượng hộ nghèo mà còn dần nâng tiêu chuẩn cuộc sống cho mọi tầng lớp người dân thành phố.