Qua hai năm thực hiện quy chế phối hợp giữa 3 thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ TP có thể thấy những chuyển biến đáng ghi nhận, thể hiện việc phối hợp kịp thời trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân, xây dựng chính quyền và quản lý nhà nước, giúp đỡ các đại biểu dân cử, nâng cao hiệu quả trong công tác giám sát của các đại biểu HĐND, đại biểu Quốc hội. Đặc biệt là việc lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp.
Đối với công tác xây dựng chính quyền và quản lý Nhà nước, MTTQ VN TP.HCM đã tổ chức rút kinh nghiệm việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch phường. Đề cập đến công tác phối hợp này sao cho có hiệu quả, bà Võ Thị Dung, Chủ tịch UB MTTQ VN TP.HCM cho rằng:
Trong 2 năm qua, UB MTTQ TP.HCM đã chủ động chọn trọng tâm, trọng điểm để triển khai, thực hiện, tham gia xây dựng chính quyền. Qua đánh giá, rút kinh nghiệm, trong năm 2013, mặt trận đã tập trung giám sát nhiều lĩnh vực mới như: thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến và kinh doanh ăn uống, vấn đề an toàn giao thông, công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn dân cư; giám sát thái độ, cư xử của công chức… Nói về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, ông Hứa Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chia sẻ:
Trong vai trò phản biện của mình, UB MTTQ TP góp ý phản biện các đề án: “Xây dựng cầu Thủ Thiêm 2”, đề án “Quy hoạch khu trung tâm TP”, đề án Quy hoạch ngành y tế TP đến năm 2020, tầm nhìn 2025”, đề án “Xây dựng chính quyền đô thị”, phương án cải tạo, trồng mới cây xanh thuộc dự án cầu Thủ Thiêm 2. Đối với những nội dung liên quan, có nhiều bức xúc như: quy hoạch, chính sách tái định cư, ô nhiễm môi trường, tình hình kinh tế, xã hội… đã được nhiều đại biểu chuyển tải phản ánh, được các ngành chức năng ghi nhận, cần có kế hoạch khắc phục, điểu chỉnh…
Đề cập đến công tác giám sát, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM nhấn mạnh:
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cũng cho rằng, cần giám sát từng công việc cụ thể của từng cán bộ công chức, nếu giám sát tốt được việc này, thì sẽ nâng cao chất lượng phục vụ công chức. Ngoài ra, các hoạt động sau giám sát cũng rất quan trọng, phải phát huy tác dụng và đi vào cuộc sống.

