Theo báo cáo của Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình đô thị thành phố cho thấy, tiến độ thi công dự án ổn định, đúng tiến độ đề ra. Dự kiến đến năm 2013 các hạng mục cống hộp cơ bản hoàn thành, năm 2014 sẽ hoàn thành các hạng mục thi công đường trên cống hộp, bờ kè kênh và tổng khối lượng dự án hoàn thành trên 75%. Vướng mắc hiện nay ở dự án là hạ tầng các công trình ngầm, nổi như điện, nước, triều cường, lượng mưa kéo dài… làm ảnh hưởng phần nào đến tiến độ thi công.
Trong công tác giải tỏa đền bù để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, về cơ bản quận 6, quận 11, Tân Phú làm tốt, tuy nhiên vẫn còn một số hộ kiên quyết không chịu di dời, điển hình như hộ duy nhất nằm trên địa bàn Tân phú không chịu di dời để bàn giao mặt bằng nên không thể thi công, gây tắc nghẽn dòng chảy, ứ đọng nước cho toàn bộ hệ thống kênh. Ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND, nhấn mạnh: "Trong biện pháp thi công chúng ta phải tính thêm một giải pháp nào đó, lúc nào thời tiết thuận lợi thì tăng ca để thi công, rút ngắn thời gian còn lại, ví dụ như có một điểm chốt nằm trên địa bàn quận Tân Phú chỉ có 8 m2 của một tổ chức doanh nghiệp không chịu giao mặt bằng, làm ảnh hưởng đến mấy trăm ngàn dân của quận Tân Phú và quận Tân Bình, tôi thấy không đồng tình. Chỉ vì 8 m2 mà không chịu giao đất để thi công nên mỗi khi mưa xuống là ngập cả một vùng rộng lớn".

Qua khảo sát thực tế, các thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TP đánh giá cao sự nỗ lực rất lớn của các đơn vị thi công, các lãnh đạo quận góp phần quan trọng có tính chất thuyết phục để hoàn thành dự án. Trước mắt, các đơn vị thi công cần có giải pháp tức thời để hạn chế ngập nước ở mức thấp nhất đảm bảo vấn đề an sinh cho người dân trên địa bàn kênh Tân Hóa - Lò Gốm.
