Tai nạn giao thông giảm nhưng tính chất còn phức tạp

(VOH) - Sáng 23/10, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố đã giám sát tại Ban An toàn Giao thông về công tác trật tự an toàn giao thông 9 tháng năm 2012. Báo cáo của Ban An toàn Giao thông cho thấy: trong 9 tháng đầu năm 2012, tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố so với cùng kỳ giảm 24% số vụ, 23% số người chết và 35% số người bị thương.

3 nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông là lưu thông không đúng phần đường, vi phạm về tốc độ và không chú ý quan sát. Tuy nhiên, đáng lưu ý là đối tượng gây ra tai nạn giao thông là người bộ hành chiếm tỷ lệ 7,7%, chỉ đứng sau đối tượng là xe máy và xe tải.

Đồng chí Phạm Văn Bá - Trưởng Ban Pháp chế HĐND TPHCM. Ảnh: congan

Tại buổi giám sát, ông Phạm Văn Bá - Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố đánh giá: tuy tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố được kéo giảm, nhưng tính chất của vụ việc là rất đáng lo ngại. Nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết cùng lúc nhiều người. Bên cạnh đó, số vụ ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút cũng được kéo giảm trên 90%, tuy nhiên tình trạng ùn ứ, kéo dài thời gian lưu thông tại khu vực nội thành còn xảy ra thường xuyên.

Ông Phạm Văn Bá cho rằng, tỷ lệ người bộ hành gây tai nạn giao thông cao có nguyên nhân từ vấn đề trật tự lòng lề đường chưa được đảm bảo, đồng thời đề nghị Ban An toàn Giao thông cần có giải pháp để phát huy tính đồng bộ giữa các ngành để đảm bảo tính hợp lý cho giao thông. Ông Phạm Văn Bá nói: