Giao lưu nhân chứng lịch sử kỷ niệm 39 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam

(VOH) - Tối qua 30/4, TP.HCM tổ chức chương trình nghệ thuật giao lưu nhân chứng lịch sử kỷ niệm 39 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và kỷ niệm 128 năm Quốc tế Lao động 1/5. Tham dự lễ kỷ niệm có ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Lê Hoàng Quân - Chủ tịch UBND TP, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TP, bà Võ Thị Dung - Chủ tịch UB MTTQ TP.

Chương trình nghệ thuật giao lưu nhân chứng lịch sử nhằm khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần chiến đấu anh dũng của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến giành độc lập tự do cho dân tộc. Nhấn mạnh về ý nghĩa của chương trình, ông Hứa Ngọc Thuận - Phó Chủ tịch UBND TP cho biết:


Ký ức và kỷ niệm hào hùng trong ngày tháng tư lịch sử năm 1975 cùng tâm tư tình cảm của các nhân chứng lịch sử tham gia giao lưu trong chương trình đã làm các thế hệ hôm nay thêm tự hào về cuộc đấu tranh đầy gian khổ cùng biết bao hy sinh mất mát để giành độc lập, thống nhất đất nước.

Chương trình đã nghe những chia sẻ của các nhân chứng lịch sử như: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đại tá Nguyễn Thành Trung - phi công lái máy bay ném bom Dinh Độc Lập ngày 8/4/1975, Đại úy Lê Văn Phượng là một trong 4 chiến sĩ trên chiếc xe tăng 390 húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập vào trưa ngày 30/4/1975 lịch sử, bà Nguyễn Thị Mai biệt động hoạt động tại vùng lõm Bảy Hiền cùng các nữ du kích Củ Chi năm xưa.

39 năm trôi qua, nhưng những ký ức về ngày 30/4 lịch sử vẫn như còn in đậm trong lòng của người lính năm xưa, Đại úy Lê Văn Phượng chia sẻ:


Nhắn nhủ với thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đại tá Nguyễn Thành Trung cho rằng:


Tham dự chương trình giao lưu cùng những nhân chứng lịch sử, anh Nguyễn Anh Văn - Tổ trưởng Tổ điện Công ty Cao su Thống Nhất, công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2014 bày tỏ suy nghĩ của mình sau khi tham dự chương trình:


39 năm trôi qua kể từ ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, các thế hệ hôm nay vẫn luôn tự hào vể truyền thống đấu tranh hào hùng của cha ông ta đã đổ bao máu xương giành lại nền độc lập cho nước nhà. Thế hệ trẻ hôm nay và mai sau phải biết giữ gìn và phát huy truyền thống hào hùng đó để tiếp tục xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp hơn như mong ước của các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.