Góp ý cho dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi)

(VOH) - Tại hội thảo góp ý cho dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi) được Đoàn ĐBQH TPHCM tổ chức vào chiều nay 10/3, đa số ý kiến đại biểu cho rằng: Qua hơn 12 năm (từ năm 2001) triển khai thi hành, Luật tổ chức Quốc hội đã tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan Quốc hội, từng ĐBQH ngày càng dân chủ, thực chất và hiệu quả hơn.

Quy trình lập pháp được đổi mới mạnh mẽ, số lượng luật, pháp lệnh thông qua ngày càng nhiều và có chất lượng hơn. Đặc biệt công tác giám sát, phản biện được tăng cường và tập trung vào những vấn đề thực tiễn của cuộc sống.

Tuy nhiên, nhiều đại biểu cũng nhìn nhận, Hiến pháp năm 2013 đã được thông qua có những quy định mới về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và ĐBQH nên cần nhanh chóng sửa đổi để cụ thể hóa trong Luật tổ chức Quốc hội. Cũng có đại biểu cho rằng dự án Luật tổ chức Quốc hội (với 6 Chương và 134 điều) là quá dài, nhiều điều, khoản quy định còn lê thê và chi tiết. Các điều, khoản về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ quan Quốc hội và ĐBQH còn quá chung chung, trùng lắp hoặc chưa thống nhất với các Luật khác...

Dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi) dự kiến sẽ được trình và thảo luận tại kỳ họp lần thứ 7, Quốc hội khóa 13 vào tháng 5 tới đây./.