Đại tá Bùi Long – Nguyên chủ nhiệm chính trị bộ đội biên phòng Việt Nam, bà Trần Kim Yến – Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy cùng đông đảo chiến sĩ bộ đội biên phòng các quận huyện; đoàn viên, thanh niên thành phố đã về tham dự lễ duyên dương.
55 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nuôi dưỡng, giúp đỡ tận tình của nhân dân, bộ đội biên phòng Việt Nam đã không ngừng phát huy bản chất cách mạng và truyền thống tốt đẹp của quân đội và của lực lượng. Cán bộ chiến sĩ biên phòng đã nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió, gắn bó với đồng bào các dân tộc, xây dựng “biên giới lòng dân”. Đại tá Bùi Long – Nguyên chủ nhiệm chính trị bộ đội biên phòng Việt Nam cho biết:
Hình ảnh các chiến sĩ bộ đội biên phòng mang quân hàm xanh hòa mình cùng nhân dân xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, dạy chữ, chữa bệnh, xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả lũ lụt...ngày càng trở nên thân thiết, sâu đậm trong lòng nhân dân và đồng bào các dân tộc vùng biên giới, hải đảo”. Trung úy Nguyễn Ngọc Hân – Đội trưởng kiểm tra giám sát – Bí thư chi đoàn biên phòng Phú Mỹ - biên phòng cửa khẩu cảng thành phố tâm sự:
Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Kim Yến – Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đánh giá cao những đóng góp to lớn của lực lượng bộ đội biên phòng trong xây dựng và phát triển thành phố. Trong thời kỳ đổi mới, bộ đội biên phòng đã phát huy sức mạnh tổng hợp, tích cực nghiên cứu đổi mới toàn diện công tác biên phòng; chủ động phối hợp với các ngành, các cấp, các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; xây dựng nền biên phòng toàn dân, thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng, đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Bà Trần Kim Yến bày tỏ tin tưởng:
Với thành tích hai lần vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương “Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, 148 tập thể và 64 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng; hàng chục ngàn đơn vị, cá nhân được tặng thưởng nhiều huân, huy chương và những phần thưởng cao quý. Có thể nói, những chiến sĩ biên phòng hôm nay đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc, xứng đáng với lòng tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
