Đến nay có 62/66 cơ sở sản xuất đã ngưng hoạt động, di dời ra khỏi khu dân cư thuộc các lĩnh vực: xi mạ, giết mổ gia súc, gia cầm, chế biến nước mắm…
Hiện còn tồn tại 4 doanh nghiệp và các đơn vị này cũng cam kết di dời vào cuối tháng 11/2014. Việc chậm di dời do một số khó khăn chung như: chờ quy hoạch khu giết mổ tập trung chưa hoàn thiện, kinh phí thực hiện di dời...
Ông Võ Văn Hùng – Phó chủ tịch UBND Quận 8 nói: “Đối với đơn vị nhà nước hoặc tư nhân có tầm quy mô hoạt động lớn mà có ảnh hưởng đến môi trường thì UBND Quận vẫn xử lý mạnh, còn đối với doanh nghiệp mới hoạt động thì chúng tôi vẫn đặt ra quy chuẩn để đảm bảo môi trường. Còn những số vướng về quy hoạch, số vốn thì đứng ở góc độ chủ quản, UBND quận 8 vẫn tiếp tục trao đổi với các đơn vị đề làm sao có các giải pháp tạo điều kiện cho các DN này sản xuất nghĩa là mình không gây khó cho người ta, nhưng mình tạo lối cùng đồng bộ để giải quyết vấn đề”.
Thông qua buổi giám sát, ông Nguyễn Văn Lâm - Phó ban Kinh tế Ngân sách cho rằng, Quận 8 thực hiện giám sát, di dời rất tốt so với mặt bằng chung ở các quận huyện; tuy nhiên quận nên thắt chặt việc giám sát hơn nữa các cơ sở sản xuất mới phát sinh trong khu dân cư nhằm tránh tình trạng tái ô nhiễm trên địa bàn.