Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu quả!

(VOH) - Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu quả là một trong những mục tiêu được nhiều công nhân lao động trẻ đã và đang ra sức thực hiện. Bởi họ xác định rằng, không chỉ cứ mãi là lao động phổ thông đơn thuần, làm việc tay chân rập khuôn như 1 cái máy, mà phải là lao động có trình độ, có tay nghề và có kiến thức văn hóa nhất định. Đó cũng là lý do tại sao mỗi ngày, sau giờ tan ca là có không ít công nhân tất tả chạy đến các lớp học để theo đuổi ước mơ được học tiếp lên trung cấp, cao đẳng nghề hay đại học.
Việc học còn tạo cơ hội giúp cho các công nhân thăng tiến với nghề (ảnh minh họa: TPO)

Hơn 1 tháng nay, cứ hết giờ làm việc là Đặng Thị Yến - công nhân công ty Freetrend - khu chế xuất (KCX) Linh Trung, quận Thủ Đức lại tranh thủ đạp xe đến nhà thuốc tây cách công ty gần 3 cây số để thực tập. Nói là thực tập nhưng thực chất là Yến đang học việc và tích góp kinh nghiệm thực tế để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp ngành dược hệ trung cấp. Như vậy cũng có nghĩa là Yến sắp có trong tay 1 cái nghề được chứng nhận hẳn hoi để tạo dựng cho mình một tương lai vững chắc hơn.

Để có thể đeo đuổi việc học, Yến đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn, phải nhịn ăn nhịn mặc, dành dụm tiền đóng học phí vì đồng lương công nhân ít ỏi. Bà chủ tiệm thuốc tây thương tình cô công nhân sinh viên này nên cũng đã hỗ trợ 1 khoản tiền công tượng trưng để Yến làm chi phí đi lại. Khi nói về việc học của mình, Yến tự hào vì ước mơ được học nghề đã trở thành hiện thực khi mà hơn 8 năm trước vì hoàn cảnh gia đình đành phải tạm gác:



Cố gắng vượt khó học để có nghề như công nhân Đặng Thị Yến thật rất đáng trân trọng và càng có ý nghĩa hơn khi mà việc học còn tạo cơ hội giúp cho họ thăng tiến với nghề. Công nhân Nguyễn Thị Thùy Linh làm việc cho công ty Juki - KCX Tân Thuận, quận 7 xác định rằng, học để khẳng định mình và học để có thu nhập ổn định hơn. Và hiện Thùy Linh đang là sinh viên năm cuối chuyên ngành tiếng Nhật khoa đông phương học trường Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM. Hơn 1 năm trước, khi biết Linh đang theo học đại học có chuyên ngành phù hợp với nhu cầu của công ty, vậy là từ công nhân trực tiếp sản xuất, Linh được chuyển lên phòng kinh doanh, nơi đây thường xuyên tiếp xúc với khách hàng và tiếng Nhật là 1 trong những ngoài ngữ cần dùng. Mặt khác, khi được làm công việc mới phù hợp với trình độ thì thu nhập của Linh cũng khá hơn. Và đó cũng là động lực để Thùy Linh cố gắng hoàn thành chương trình học mà mình đang theo đuổi dù gặp nhiều khó khăn:



Nói về tinh thần học tập trong công nhân lao động để có một nghề nghiệp vững chắc phải kể đến tấm gương phấn đấu của anh thợ trẻ Đoàn Tuấn Kiệt. Nếu như vào năm 2003, sau khi tốt nghiệp trung cấp điện, Kiệt xin vào làm công nhân kỹ thuật cho công ty điện lực Gia Định thì chỉ trong vòng 10 năm sau, Kiệt đã hoàn thành chương trình đại học rồi Cao học với trình độ thạc sĩ chuyên ngành về hệ thống điện. Và một bước ngoặt cho sự thăng tiến về nghề nghiệp khi Kiệt là 1 trong 109 công nhân nằm trong nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ công nhân của thành ủy TPHCM. Và từ tháng 12/2012 cho đến nay, Kiệt được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch phường 12, quận Bình Thạnh khi mới 31 tuổi. Nói về sự quan trọng của việc học, Kiệt chia sẻ:



Cũng như Đoàn Tuấn Kiệt, mới đây cô công nhân Trần Thị Thúy Liễu có hơn 5 năm gắn bó với công ty in ấn bao bì Minh Việt Long, phường 6, quận 6 cũng vừa được bổ nhiệm về làm công tác quản trị văn phòng thuộc Liên đoàn lao động quận 6. Nhắc đến đổi thay về nghề nghiệp của mình Liễu cứ nghĩ mình đang nằm mơ. Nhưng đây lại là giấc mơ có thật khi mà trong quá trình làm công nhân, Liễu đã phải cố gắng vừa làm, vừa học tiếp lên đại học, chuyên ngành tiếng Trung - trường đại học ngoại ngữ tin học. Với tấm bằng đại học trong tay, Liễu cũng vinh dự được xét chọn vào trong nguồn quy hoạch của thành ủy. Liễu cho biết, với ngành học của mình, lại làm việc ở cơ quan đại diện bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động và bản thân cũng xuất thân từ công nhân sẽ là một lợi thế để phát huy nghề nghiệp. Bằng kinh nghiệm thực tế của bản thân, Liễu cho biết, việc học bao giờ cũng quan trọng nhất là trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay, điều cần thiết là bản thân mỗi người phải cố gắng để đạt được mục tiêu đặt ra:



Theo Liên đoàn lao động TPHCM, từ phong trào tự học tập nâng cao trình độ tay nghề trong công nhân lao động không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân người công nhân, mà còn mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và cho xã hội. Thực tế cho thấy, khi có trình độ chuyên môn và tay nghề nhất định, người công nhân sẽ càng tích cực tham gia phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo và mỗi năm có hàng trăm, hàng ngàn sáng kiến, công trình sản phẩm mới ra đời, có giá trị làm lợi và tiết kiệm lên đến hàng trăm tỷ đồng. Điều này góp phần khẳng định vai trò và vị thế của người công nhân trong thời kỳ hội nhập và phát triển.