Với phương châm phát động các đợt thi đua kịp thời, phù hợp với từng thời điểm, gắn các phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố, hai năm qua, nhiều cấp cơ sở Đảng của TPHCM đã chủ động, sáng tạo trong việc chọn các hình thức khác nhau để thực hiện hiệu quả Chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... Trong đó, Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng thành phố nổi lên như một điểm sáng của cuộc vận động với những chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, Đảng viên về việc học tập và làm theo gương Bác.
Là một trong những đơn vị điển hình trong thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Đảng ủy Khối, những năm qua, Đảng ủy Sở Xây dựng TPHCM đã linh hoạt vận dụng những cách làm hay, sáng tạo trong công việc chuyên môn cũng như trong hoạt động phong trào của cơ quan. Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở đã triển khai Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị gói gọn trong 18 chữ: “Giáo dục tốt - Gương mẫu trước - Quy định rõ - Kiểm tra chặt - Xử lý nhanh - Khen thưởng đúng”. “Giáo dục tốt” là lấy tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh để giáo dục nội bộ bằng nhiều biện pháp phong phú như chiếu phim, kể mẩu chuyện về Bác Hồ tại Chi bộ, trước sân cờ, tổ chức hội thi kể chuyện về Bác. “Gương mẫu trước” nghĩa là Đảng viên phải gương mẫu trước quần chúng; cấp ủy gương mẫu trước Đảng viên; Bí thư, thủ trưởng gương mẫu trước toàn đơn vị. “Quy định rõ” là ban hành quy định, quy chế để cuộc vận động tại đơn vị được cụ thể hóa thành quy chuẩn đạo đức lối sống của cán bộ, Đảng viên. “Kiểm tra chặt” tức là kiểm tra định kỳ và đột xuất thông qua Ủy ban kiểm tra, các tổ chức quần chúng, họp giao ban để kiểm tra tiến độ thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như công việc chuyên môn. Tiếp đó, qua kiểm tra phát hiện vấn đề gì thì phải kịp thời “Xử lý nhanh” và cuối cùng, phải “Khen thưởng đúng” với các tiêu chí đúng người, đúng việc, đúng lúc và đúng mức.
Song song đó, công tác cải cách hành chính của Sở Xây dựng cũng đem lại nhiều kết quả tích cực thông qua tiêu chí “4 không, 5 hóa”. “4 không” là không trễ hạn; không yêu cầu người dân phải bổ túc hồ sơ nhiều lần; không yêu cầu người dân bổ túc những loại giấy tờ không có trong quy định; không sai sót trong quá trình thụ lý hồ sơ. “5 hóa” bao gồm: pháp lý hóa đối với những văn bản quy phạm pháp luật; hợp lý hóa quy trình xử lý hồ sơ, tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự; mẫu biểu hóa tất cả hồ sơ, giấy tờ; công khai hóa toàn bộ quy trình thủ tục, mẫu biểu, thời hạn giải quyết, lệ phí; tin học hóa trong quản lý, theo dõi, kiểm tra quá trình xử lý hồ sơ. Chia sẻ về kết quả của công tác cải cách thủ tục hành chính tại đơn vị, ông Đỗ Phi Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết:
Nói về việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của khối Dân - Chính - Đảng thành phố, không thể không nhắc đến những hoạt động hết sức sôi nổi, năng động của Đoàn Thanh niên khối Dân - Chính - Đảng. Đoàn khối Dân - Chính - Đảng là điển hình tiêu biểu về sự năng động, sáng tạo, phát huy được tính xung kích của Đoàn viên thanh niên trong việc thực hiện tốt Chỉ thị 03. Các hoạt động của Đoàn khối đều hướng đến tiêu chí: kiên quyết chống bệnh thành tích, hành chính, hình thức trong công tác Đoàn, lấy trọng tâm là giáo dục Đoàn viên thanh niên nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự đất nước và nhân dân. Qua đó, nhiều công trình thanh niên của các Đoàn cơ sở đã thực sự tạo được dấu ấn như: công trình “10 phút tiếp công dân” của Đoàn Sở Tư pháp, “Nhặt lỗi trước 0 giờ” của Đoàn báo Sài Gòn Giải Phóng, công trình “Hướng dẫn thủ tục và thí điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” của Đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường… Những công trình này không những góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mà còn mang tính chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực và lợi ích cho cộng đồng, xã hội. Mỗi khu vực trong Đoàn khối cũng linh hoạt thực hiện Chỉ thị 03 gắn liền với công tác chuyên môn như: khu vực hành chính sự nghiệp phát động phong trào “3 trách nhiệm”: trách nhiệm với nhân dân, với công việc, với bản thân; phong trào “Tham mưu tốt, dân vận giỏi”. Khu vực báo chí xuất bản, tư tưởng văn hóa phát động phong trào nâng cao chất lượng hình ảnh, tin, bài viết, phản ánh trung thực hiện thực đời sống xã hội. Khu vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ghi dấu ấn với phong trào “C - K - T”, tức “Chất lượng - Kiểu dáng - Tiết kiệm” nhằm đề xuất sáng kiến, hiến kế cải tiến quy trình sản xuất và tiết kiệm chi phí cho cơ quan, doanh nghiệp. Khu vực Học sinh - Sinh viên - Giáo viên sôi nổi với phong trào dạy tốt học tốt, xây dựng môi trường học tập tích cực, đầu tư các CLB học thuật… Với những thành tích nổi bật trên, Đoàn khối Dân - Chính - Đảng đã vinh dự được UBND Thành phố trao tặng Cờ thi đua xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên 5 năm liền từ 2008 - 2012; Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS HCM về thực hiện tốt cuộc vận động tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng thế hệ trẻ vừa hồng vừa chuyên như lời Bác dạy. Đúc kết kinh nghiệm qua quá trình hoạt động thực tiễn, đồng chí Ngô Thúy Ngọc - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đoàn khối Dân - Chính - Đảng thành phố cho biết:
Trong thành công của tập thể không thể thiếu sự đóng góp của từng cá nhân, tại Trung tâm hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn TPHCM trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, chị Lại Thị Xuân Nhị - Giám đốc Trung tâm luôn được xem như là một điển hình cả trong công tác chuyên môn lẫn hoạt động xã hội. Trung tâm hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn TPHCM được thành lập cách đây 11 năm, cũng là ngần ấy năm chị Xuân Nhị gắn bó với nhiệm vụ hỗ trợ quá trình phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ và trẻ em bị xâm hại hoặc là nạn nhân của nạn buôn bán nô lệ tình dục; tiếp nhận và giúp đỡ các trẻ em gái ở độ tuổi vị thành niên có nguy cơ cao tại cộng đồng như trẻ ở trong các gia đình có cha mẹ ly dị, bị bỏ mặc, thờ ơ, trẻ mồ côi, bị bạo hành trong gia đình… Chị cho biết, các em khi đến với trung tâm đều rất nhạy cảm do mất niềm tin, cảm thấy không được thương yêu, do đó đội ngũ cán bộ, nhân viên trung tâm nói chung và bản thân chị nói riêng đều ý thức rằng công việc mình làm không chỉ là bổn phận, trách nhiệm mà còn phải xuất phát từ tấm lòng thực sự bao dung, đồng cảm để có thể trở thành điểm tựa tinh thần cho các em. Ngoài việc chăm lo sức khỏe, tinh thần, trung tâm còn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho các em. Dù bận rộn với công việc nhưng chị Xuân Nhị vẫn cố gắng sắp xếp để tiếp tục học đại học, nâng cao trình độ để cống hiến nhiều hơn cho đơn vị. Chị Lại Thị Xuân Nhị - Giám đốc Trung tâm hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn TPHCM chia sẻ:
Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động có ý nghĩa cấp bách cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn, là một trong những biện pháp quan trọng hàng đầu có tính quyết định đối với sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đối với Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng TPHCM, cuộc vận động đã thực sự được thấm sâu, lan rộng đến với từng Đảng viên, từng cán bộ với tâm niệm học theo Bác để tự rèn mình. Tin rằng với những nỗ lực không ngừng nghỉ của mỗi cá nhân cũng như tập thể, Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng thành phố sẽ tiếp tục là điểm sáng trong việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp thêm nét tươi sáng cho bức tranh thành phố mang tên Bác ngày một văn minh, hiện đại, nghĩa tình…
