Ưu tiên thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

(VOH) - Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 13 họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2012; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2013.
Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình Nguyễn Cao Sơn phát biểu ý kiến trong phiên thảo luận sáng nay. Ảnh: TTXVN

Ngay trong phiên khai mạc của kỳ họp, Chính phủ đã trình bày báo cáo bổ sung về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2012; việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2013. Theo đó, trong tổng số 15 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Quốc hội đề ra trong kế hoạch năm 2012, có 11 chỉ tiêu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch, 4 chỉ tiêu không đạt kế hoạch. Đến những tháng đầu năm 2013, Chính phủ nhận định, lạm phát tiếp tục được kiềm chế, nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù mức tăng trưởng GDP quý 1 năm 2013 không cao như kỳ vọng nhưng là mức tăng hợp lý trong điều kiện nền kinh tế trong và ngoài nước còn nhiều khó khăn, phải ưu tiên tập trung thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Tại phiên thảo luận ngày hôm nay, đa số các đại biểu đều đồng tình với nội dung của báo cáo, bày tỏ sự tin tưởng, phấn khởi trước thành tựu kinh tế - xã hội năm 2012 và 4 tháng đầu năm 2013. Tuy nhiên, với những chỉ tiêu được nêu ra trong báo cáo, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng báo cáo kinh tế của Chính phủ còn nhẹ nhàng, trong khi tình hình thực tế hiện nay còn nhiều khó khăn và thách thức.

Các đại biểu đã kiến nghị nhiều giải pháp hữu ích nhằm thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội. Quan tâm đến phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội năm 2013, đa số các cử tri thống nhất cao với 6 nhóm giải pháp quan trọng mà Chính phủ đề ra. Đại biểu Trần Du Lịch - đoàn TPHCM khẳng định: cử tri của nước đang mong chờ tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ đưa ra những giải pháp mạnh mẽ nhằm phục hồi nền kinh tế; khôi phục niềm tin vào thị trường và khôi phục niềm tin của người dân. Đại biểu Trần Du Lịch nêu ý kiến:

Đại biểu Trương Văn Vở - Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cũng đã đi thẳng vào vấn đề mà nhiều người dân quan tâm, nhất là người dân các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai. Đó là 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A. Đại biểu Trương Văn Vở kiến nghị:

Đồng tình với ý kiến trên, đại biểu Huỳnh Ngọc Đáng - đoàn Bình Dương cũng đề nghị Chính phủ loại bỏ thủy điện Đồng Nai 6 và 6A dù đã có trong quy hoạch.

Đề cập đến vấn đề ổn định sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn, nhiều đại biểu đề nghị, Chính phủ cần khẳng định tầm quan trọng của ngành nông nghiệp trong tình hình phát triển đất nước. Hiện nay, nông dân chiếm lực lượng đông đảo, họ sản xuất ra lương thực, góp phần đảm bảo an ninh lương thực nhưng lại chưa được quan tâm đúng mức. Do vậy, các đại biểu mong muốn Chính phủ và các bộ, ngành liên quan cần tiếp tục đầu tư cho nông nghiệp - nông dân - nông thôn bằng nhiều hình thức mới. Đại biểu Trương Minh Hoàng - đoàn Cà Mau bày tỏ:

Đặc biệt, nhiều đại biểu còn bày tỏ những băn khoăn về tính xác thực của những chỉ tiêu, số liệu được nêu trong báo cáo. Theo đại biểu Nguyễn Văn Hiền - đoàn Bà Rịa Vũng Tàu, thì khi đọc báo cáo rất thắc mắc về những con số báo cáo của Chính phủ về chỉ tiêu lao động qua đào tạo, số giường bệnh, về chỉ tiêu giảm nghèo, các chỉ tiêu về tỉ lệ thất nghiệp, tạo việc làm mới… Ngoài ra, thông tin về thị trường tài chính, tiền tệ mà Chính phủ cung cấp cho đại biểu không sát với tình hình thực tế...  Đại biểu Nguyễn Văn Hiền nêu dẫn chứng:

Hôm nay, các đại biểu Quốc hội đã nghe lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Kế hoạch Đầu tư; Bộ Công Thương; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Thông tin Truyền thông và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh báo cáo một số nội dung liên quan trước Quốc hội.