Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM: Sức sống từ thực tế

(VOH) - Với phương châm đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động Hội tại cơ sở, ngoài hệ thống Chi/Tổ Hội, các cấp Hội đã nhạy bén, năng động, sáng tạo, chủ động thành lập nhiều loại hình Câu lạc bộ, tổ, đội nhóm tùy theo sở thích, đối tượng. Qua đó, tập hợp, tuyên truyền giáo dục, khơi dậy ý thức tự giác, phát huy sức mạnh của các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia các phong trào hành động Cách mạng tại địa phương.

Toàn Thành phố hiện có gần 2.300 Chi hội đạt tỷ lệ 100% Khu phố, hơn 24 ngàn Tổ Hội chiếm tỷ lệ 99,8% Tổ Dân phố. Có 74 loại hình tập hợp với hơn 5.300 câu lạc bộ, đội nhóm thu hút gần 185 ngàn thành viên tham gia. Đây là lực lượng nòng cốt, luôn đi đầu phong trào của Hội, đồng thời góp phần rất lớn trong việc thực hiện phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Thông qua hoạt động, các Câu lạc bộ, tổ, nhóm trên địa bàn dân cư đã giúp cho phong trào Hội ngày càng khởi sắc và phát triển tích cực. Mô hình "Câu lạc bộ dịch vụ gia đình" do Hội Liên hiệp phụ nữ quận 10 khởi xướng, đã thể hiện tính năng động trong đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động Hội. Câu lạc bộ đã giới thiệu việc làm phù hợp với điều kiện sức khỏe, trình độ cho hội viên phụ nữ. Hiệu quả của mô hình này đã được nhân rộng ở 24 quận huyện. Chị Huỳnh Thị Hồng Nga, chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận 10, bày tỏ:



Mô hình 15 phút sẵn sàng của Hội Liên hiệp phụ nữ quận 3 cũng đạt hiệu quả bởi sự thiết thực, dễ thực hiện và có thể vận dụng cho mọi hoạt động. Chị Ánh Nguyệt, chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận 3 giải thích:



Mô hình các Câu lạc bộ, tổ, nhóm dù tên gọi hay phương thức tập hợp, đối tượng có khác nhau nhưng đều có chung xuất phát điểm từ nhu cầu thực tế, chính đáng của phụ nữ. Từ ý thức tự giác, chị em đã tập hợp thành các mô hình tự quản, cùng nhau học tập tiến bộ, thực hiện các phong trào hoạt động xã hội, xây dựng gia đình văn hóa, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tập hợp lực lượng phụ nữ thuộc mọi lứa tuổi, ngành nghề, sở thích…đến với Hội. Chị Nguyễn Thị Nhiện, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Củ Chi cho biết “xây dựng mô hình hoạt động là đòn bẫy thu hút hội viên. Vì vậy, mô hình cần phải thiết thực với cuộc sống”:




Việc hình thành các loại hình tập hợp đa dạng trong hệ thống tổ chức Hội là một trong những nét sáng tạo, đổi mới nội dung phương thức hoạt động Hội, qua đó đã khẳng định mạnh mẽ vai trò đại diện cho Giới của tổ chức Hội. Ông Hồ Văn Định, đại diện Ban Dân vận Trung ương phía Nam, đánh giá cao các loại hình tập hợp của phụ nữ. Ông Hồ Văn Định, nói:



Một số mô hình đem lại hiệu quả cao và vinh dự được nhận giải thưởng Nguyễn Thị Định của Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM. Thành công của các hoạt động trên đã nói lên khả năng tổ chức, huy động lực lượng, kết hợp các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú mang lại hiệu quả cao trong việc tập hợp phụ nữ vào tổ chức, góp phần nâng cao hoạt động hệ thống chính trị ở cơ sở. Bà Đinh thị Bạch Mai, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố khẳng định:




Với phương châm “Nơi nào có phụ nữ, nơi đó có tổ chức Hội”, những bước chuyển trong hoạt động của Câu lạc bộ, tổ, nhóm phụ nữ đã tạo nên sức sống mới cho phong trào, góp phần tập hợp phụ nữ đến với tổ chức Hội, tạo điều kiện cho hoạt động Chi, Tổ Hội thêm sinh động, hiệu quả. Đó cũng chính là động lực, là sức mạnh để Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM tiếp tục nỗ lực, xứng đáng với danh hiệu là đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua của phụ nữ cả nước./.