
Ảnh: danviet.vn
Nhìn lại giai đoạn 2008-2013, Hội Nông dân Việt Nam các cấp đã không ngừng lớn mạnh, kết nạp thêm 2 triệu hội viên mới, xây dựng hơn 10.500 cơ sở hội và trở thành ngôi nhà chung của nông dân Việt Nam. Hội đã thể hiện mạnh mẽ vai trò đại diện tiếng nói tâm tư, nguyện vọng và bảo vệ quyền lợi của bà con. Bên cạnh đó, những khó khăn, thách thức đến từ biến đổi khí hậu, sự bất ổn kinh tế cũng ngày càng cam go hơn, dẫn đến tình trạng thụ động trong công tác chăm lo cho đời sống nông dân, bộc lộ một số hạn chế của các cấp Hội. Tiến sĩ Hà Phúc Mịch - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội nông dân Việt Nam đề cập đến một số mặt hạn chế:
Thực tế này được các đại biểu nhìn nhận, đánh giá một cách
đầy đủ và xem đây chính là động lực thúc đẩy, đòi hỏi từng cán bộ, hội viên nông
dân phải không ngừng nỗ lực rèn luyện để thích nghi với tình hình mới. Với tất
cả những mặt thuận lợi - bất lợi, những mặt làm được và chưa làm được, giai cấp
Nông dân vẫn được Đảng, Nhà nước cùng nhân dân cả nước nhìn nhận là nhân tố trụ
cột trong việc đảm bảo, duy trì sự cân bằng, ổn định cho quá trình phát triển
kinh tế - xã hội. Các đại biểu khẳng định tính cấp bách của việc xây dựng một
chiến lược lâu dài, để người nông dân qua đó có thể hòa mình vào xu thế đổi mới,
hội nhập hiện nay. Ông Nguyễn Quốc Cường - Ủy viên Trung ương Đảng - Chủ tịch
Hội nông dân Việt Nam nhấn mạnh:
Các chỉ tiêu chính của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân
Việt Nam nhiệm kỳ 2013 - 2018 là hướng đến việc tập trung tuyên truyền các chủ
trương chính sách cho 95% cán bộ hội viên nông dân; đảm bảo đào tạo nghề cho
220.000 lao động nông thôn mỗi năm và 80% có việc làm sau khi học nghề; đặt mục
tiêu tăng 15% Quỹ hỗ trợ Nông dân mỗi năm và 60% nông dân đăng ký phấn đấu phong
trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.
Phát biểu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần VI nhiệm kỳ
2013 - 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kêu gọi cán bộ hội viên cùng bà con
nông dân cả nước chung sức đồng lòng phát huy truyền thống đấu tranh của nông
dân Việt Nam, đóng góp vào công cuộc đổi mới, phát triển đất nước. Tổng Bí thư
khẳng định các cấp Hội Nông dân Việt Nam cần xây dựng đội ngũ nhân sự nhiệt
huyết, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu mới, nhiệm vụ mới:
Sự chung sức, đồng lòng sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp, cùng với những định hướng, mục tiêu chiến lược cụ thể, bộ khung nhân sự mới được hình thành đóng vai trò kim chỉ nam, Trung ương Hội nông dân cùng giai cấp nông dân Việt Nam bắt tay vào quá trình chuyển mình một cách mạnh mẽ, tạo ra sự đột phá, không ngừng nỗ lực đổi mới để xây dựng hình ảnh người nông Việt Nam hiện đại, tự tin vươn ra biển lớn.
