Theo báo cáo của Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP, dự án cần quan tâm đầu tư cấp bách hiện nay là dự án Tham Lương - Bến Cát với 7 dự án thành phần cần đầu tư gấp với tổng kinh phí đầu từ khoảng 666 triệu đôla. Ngoài ra, các hệ thống đê bao, cống ngăn triều trên các hệ thống sông Sài Gòn, các kênh… cũng đang cần vốn đầu tư.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hữu Tín - Phó Chủ tịch UBND TP cho rằng ngập ở TP ngày càng nặng hơn do triều cường, lũ ở thượng nguồn Sông Sài Gòn, lượng mưa lớn, hệ thống thoát nước quá cũ không thể điều tiết thoát nước được. Ông Nguyễn Hữu Tín cũng khẳng định: Thành phố rất mong muốn được sự quan tâm của Ngân hàng thế giới, đặc biệt là qua dự án Nhiêu Lộc Thị Nghè mà Ngân hàng hỗ trợ đã phát huy được hiệu quả tốt.
Qua đây, TP cũng mong muốn các bộ ngành, đặc biệt là Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cân nhắc để đưa dự án vào chương trình ưu tiên quốc gia và là cơ sở để Ngân hàng thế giới tiếp tục kêu gọi các nhà tài trợ giúp TP sớm thực hiện dự án trong thời gian tới một cách hiệu quả.
Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Duy Tiến - Phó cục trưởng Cục quản lý, xây dựng công trình, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, Thành viên Ban chỉ đạo phòng chống ngập TP.HCM cho rằng, ngập úng ở TP ngày càng phức tạp hơn nên cần phải đánh giá thực tế, cụ thể hơn các vùng bị ngập úng.
Như vậy, thông qua cuộc họp lần này, các dự án đã và đang triển khai được đánh giá là có hiệu quả như các tuyến đê bao ngăn triều, chống ngập góp phần tạo điều kiện cho TP.HCM phát triển kinh tế xã hội. Qua đây, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng mong muốn Ngân hàng thế giới xem xét hỗ trợ cho Việt Nam và TP.HCM thực hiện hiệu quả dự án chống ngập. Ông Trần Duy Tiến cho biết thêm:
Tại buổi làm việc, Bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Thứ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng giải đáp nhiều vấn đề mà đại diện Ngân hàng thế giới đề nghị được tìm hiểu thêm và thống nhất với đề xuất của TP.HCM trong việc triển khai dự án Tham Lương – Bến Cát để giải quyết ô nhiễm môi trường và chống ngập ở TP.
Bà Victoria Kwakwa – Giám đốc Ngân hàng thế giới tại Việt Nam cho biết, Ngân hàng thế giới sẽ ủng hộ Việt Nam trong chương trình chống ngập như các dự án đề nghị, đồng thời đề nghị, TP phải nâng cao năng lực Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP nhất là quản lý hiệu quả hệ thống thoát nước, hệ thống hồ chứa, chất thải rắn và có quy hoạch đô thị cụ thể để dự án chống ngập đạt hiệu quả cao và bền vững. Có như vậy thì Ngân hàng thế giới sẽ nhanh chóng huy động nguồn vốn của các tổ chức tài chính để hỗ trợ cho dự án chống ngập úng khu vực TP HCM thời gian tới.
