Ngày 1/12/1947, tại Mộc Hóa (Long An), một đài phát thanh mới phục vụ chiến trường Nam Bộ có tên là “Đài Tiếng nói Nam bộ kháng chiến” đã ra đời. Ngay từ những ngày đầu thành lập, Đài có nhiệm vụ bám sát kịp thời và phản ánh nhanh nhất, sống động nhất cuộc sống, chiến đấu của đồng bào chiến sĩ Nam bộ. Ngoài ra, Đài còn lãnh một sứ mạng thiêng liêng là sẵn sàng thay thế Đài Phát thanh Quốc gia trong tình thế khẩn cấp.
Trong suốt 7 năm kể từ khi ra đời cho đến buổi phát sóng cuối cùng vào ngày 1/12/1954, Đài Tiếng nói Nam bộ đã vượt qua những khó khăn, thử thách ác liệt của chiến trường, phải thay đổi địa điểm hơn 15 lần, từ chiến khu Đồng Tháp Mười đến chiến khu U Minh để hoàn thành nhiệm vụ đưa tiếng nói chính nghĩa của cuộc kháng chiến chống Pháp đến với nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.
Ông Vương Quyền, Phó giám đốc Đài TNND TPHCM phát biểu tại buổi họp mặt - Ảnh: Quỳnh Anh.
Ôn lại truyền thống hào hùng đó, các hội viên đã cùng nhắc nhở nhau không quên sự hy sinh xương máu của những cán bộ, chiến sĩ, nhà báo Đài Tiếng nói Nam bộ năm xưa; đồng thời cố gắng tuyên truyền cho thế hệ trẻ hôm nay về lý tưởng cách mạng và sự nghiệp đấu tranh vì chính nghĩa của người làm báo.
Thời gian tới, Ban chủ nhiệm CLB sẽ nỗ lực hơn nữa để duy trì các hoạt động họp mặt, thăm hỏi, tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày phát sóng đầu tiên của Đài.
