Không khí lạnh, gió mùa đông bắc gây biển động và thời tiết xấu

(VOH) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng nay (1/12), không khí lạnh ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ. Trong hôm nay, không khí lạnh này ảnh hưởng sâu xuống phía Nam.

Ảnh minh họa: duongbo

Trong đó, các tỉnh Bắc Bộ thời tiết sẽ chuyển nhiều mây, ngày giảm nắng và xuất hiện mưa rào rải rác. Hơi lạnh kết hợp với mưa sẽ khiến cho nền nhiệt độ giảm sâu và trở trời trở rét trên toàn khu vực. Còn đối với các tỉnh ven biển Trung Bộ, thời tiết sẽ chuyển xấu, mây đối lưu phát triển mạnh gây mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Do vậy, các tỉnh vùng núi cần đề phòng lũ và sạt lở đất.                                

Khu vực Nam Bộ chỉ chịu tác động nhẹ bởi khối không khí lạnh tăng cường nên thời tiết nói chung khá ổn định. Ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm tiếp tục duy trì những cơn mưa rào và dông vài nơi. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 – 9. Biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 – 8. Biển động. Trên các khu vực biển phía nam, trường gió đông bắc sẽ có cường độ tăng trong những ngày sắp tới. Do vậy, tàu thuyền ra khơi cần cảnh giác với gió mạnh.

Tiếp tục chủ động ứng phó với thời tiết xấu trên cả nước

Để chủ động ứng phó với không khí lạnh và gió mạnh trên biển, Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương – Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố; các Bộ, ngành tiếp tục thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết tin về gió mạnh trên biển để chủ động phòng, tránh. Theo dõi chặt chẽ diễn biến tin về gió mạnh trên biển, giữ liên lạc thường xuyên với chủ các tàu, thuyền để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; cảnh báo dân cư sống ở vùng ven sông, suối, hạ lưu các hồ, đập, vùng trũng thấp biết thông tin để chủ động phòng tránh. Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu. Tổ chức trực ban nghiêm túc, chủ động nắm bắt tình hình, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo PCLBTW và Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN./.