Khắc phục hậu quả và công tác cứu trợ đồng bào vùng lũ tại miền Trung

(VOH) - Lúc 15g chiều qua, Đội tìm kiếm nạn nhân của vụ xe khách bị cuốn trôi tại Hà Tĩnh đã tìm thấy xác của một nạn nhân nam tại khu vực cầu Bến Thủy 2. Như vậy, đến nay vẫn còn 5 nạn nhân chưa tìm thấy xác.
Sáng hôm qua, Bảo hiểm Bảo Việt tiến hành xem xét và bồi thường cho các nạn nhân vụ xe khách mang biển kiểm soát 48K - 5868 bị lũ cuốn trôi tại Hà Tĩnh làm 20 hành khách bị thiệt mạng. Bảo Hiểm Bảo Việt đã ứng trước trước cho gia đình các nạn nhân là 25 triệu đ/người. Các chi phí về cứu hộ, bồi thường và hỗ trợ khác, Bảo hiểm Bảo Việt sẽ cùng chủ xe phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan giải quyết khẩn trương. Ước tính riêng vụ này, Bảo hiểm Bảo Việt sẽ chi trả bồi thường khoảng gần 2,5 tỷ đồng.
 

Chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 85 làm đê bao giúp dân TP Tuy Hòa, Phú Yên chống triều cường. Ảnh: SGGP

Theo thống kê của các địa phương miền Trung: Tính đến hôm qua tổng số người chết do bão lũ là 76 người, 6 người mất tích . Hiện tình trạng ngập lụt ở vùng trũng, đồng bằng ở hạ lưu sông Cả - Nghệ An, các sông ở Hà Tĩnh đã giảm nhưng vẫn còn 130 xã bị ngập với trên 1.500 hộ.

Ông Lê Đình Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, do tỉnh vẫn còn hàng trăm xã bị ngập lụt nên một trong những vấn đề cấp thiết hiện nay là cứu trợ lương thực, thực phẩm cho các hộ dân vùng bị lũ lụt, không để nhân dân bị đói, rét. Hiện các lực lượng bộ đội, công an, thanh niên tình nguyện vẫn tích cực đưa hàng cứu trợ đến với nhân dân. Bên cạnh đó, tỉnh Hà Tĩnh đã huy động lực lượng, cử các đoàn công tác về giúp các địa phương khắc phục sữa chữa các công trình trường học, trạm xá, giao thông.

Hai trận lũ liên tiếp, đã làm cho ngành giáo dục Hà Tĩnh gặp vô vàn khó khăn, trường lớp chìm trong biển nước, cơ sở vật chất, thiết bị giảng dạy hư hỏng. Hiện tại học sinh trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn chưa thể trở lại trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo Phòng Giáo dục các huyện, các cơ sở trực thuộc điều động giáo viên, nước rút đến đâu làm vệ sinh đến đó, phấn đấu khắc phục hậu quả một cách nhanh nhất có thể để đón học sinh trở lại trường.

Những ngày này, lũ rút đến đâu, ngành y tế các tỉnh tiến hành làm vệ sinh môi trường đến đó để phòng chống và ngăn chặn dịch bệnh bùng phát trong mùa lũ.Hiện nay, một trong những vấn đề cấp thiết là xử lý nước để người dân có nước sạch dùng trong sinh hoạt. Trung tâm nước sạch và vệ sinh nông thôn của tỉnh cũng đã xuống từng xã cấp, phát thuốc, hóa chất và cử cán bộ về cơ sở để hướng dẫn bà con xử lý nguồn nước. Trước những thiệt hại to do mưa lũ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định, trước mắt hỗ trợ Hà Tĩnh 5.000 tấn gạo và 250 tỷ đồng cùng nhiều vật dụng và cơ số thuốc để xử lý môi trường và chữa bệnh cho dân.

Nhằm kịp thời chia sẻ với những mất mát, của đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt gây ra vừa qua, Uỷ Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam cho biết trong ngày hôm qua đã nhận được 5 tỉ 600 triệu đồng cứu trợ người dân vùng lũ, tại trụ sở UB Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam đã nhận được 1 tỉ 300 triệu đồng , số tiền trên sẽ chuyển gấp đến đồng bào 4 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị.

Mới đây ngày 20/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đã chuyển tiếp số tiền cứu trợ khẩn cấp (đợt hai) 9 tỷ đồng cho các tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh, mỗi tỉnh 4 tỷ đồng; Nghệ An 1 tỷ đồng.

Thể hiện truyền thống “tương thân tương ái”, tấm lòng sẻ chia, chung tay giúp vơi bớt khó khăn của đồng bào, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân và tập thể trong nước và nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực tham gia đợt vận động quyên góp cứu trợ do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố phát động Đặc biệt trong ba ngày vừa qua, số lượt người tham gia đóng góp và số tiền thu được tăng rất cao, mỗi ngày đều trên 1 tỷ đồng.

Đến thời điểm này, ban vận động đã tiếp nhận tổng số tiền 9,57 tỷ đồng và số hàng 31.900kg gồm gạo, mì gói, nước suối, muối, tập vở học sinh, sách giáo khoa, quần áo mới, quần áo cũ…

Thành phố vẫn đang tiếp tục kêu gọi nhân dân thành phố tham gia đợt vận động, kéo dài đến 31/10, để cùng với cả nước hỗ trợ, chia sẻ với đồng bào các tỉnh bị thiên tai. Nhiều tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, báo đài tại thành phố cũng tổ chức các hoạt động quyên góp, đi thăm hỏi và tặng quà hỗ trợ trực tiếp bà con vùng bị thiên tai./.

Thành Sang (tổng hợp)