Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội

(VOH) - Tiếp tục chương trình làm việc sáng 22/10, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ, cho ý kiến về báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2011 do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trình bày tại Kỳ họp lần này.

Các đại biểu Quốc hội đang thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội. Ảnh: SGGP

Đa số các đại biểu đều tán thành với mục tiêu tổng quát về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Chính phủ đã đánh giá trong Báo cáo. Đồng thời, bên cạnh việc đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội, các đại biểu Quốc hội cũng đi sâu phân tích những hạn chế, yếu kém còn tồn tại để có thể phát triển nhanh và bền vững hơn thời gian tới.

Về vấn đề nhập siêu, đại biểu Mai Thế Chung (đoàn Bình Duơng) kiến nghị:

Liên quan đến tình trạng thiếu điện, đại biểu Bùi Văn Tĩnh (đoàn Hòa Bình) nêu ý kiến:

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thuý (đoàn Đà Nẵng) thì cho rằng, công tác xoá đói, giảm nghèo của cả nước đã đạt được những kết quả tốt. Tuy nhiên chưa bền vững, cần sớm có sự thống nhất đánh giá và điều chỉnh cho phù hợp. Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy nói:

Về phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, nhiều ý kiến đại biểu đề nghị: Năm 2011 cần tiếp tục tập trung xây dựng nền tảng cho ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng, đồng thời phải quan tâm giải quyết những vấn đề trung và dài hạn liên quan đến cả mô hình tăng trưởng, cơ cấu kinh tế và thể chế kinh tế.

Buổi chiều, các đại biểu Quốc hội tiếp tục thảo luận tại tổ về tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước 2010; dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2011.