Luôn xứng danh Sư đoàn 2 lần anh hùng

(VOH) - Trong truyền thống vẻ vang, hào hùng của quân đội ta, Sư đoàn 9-Binh đoàn Cửu Long, có một nét son đầy tự hào. Sư đoàn là 1 trong 2 đơn vị chủ lực đầu tiên của Nam bộ thành đồng-đơn vị 2 lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Luôn xứng danh Sư đoàn 2 lần anh hùng

(VOH) - Trong truyền thống vẻ vang, hào hùng của quân đội ta, Sư đoàn 9-Binh đoàn Cửu Long, có một nét son đầy tự hào. Sư đoàn là 1 trong 2 đơn vị chủ lực đầu tiên của Nam bộ thành đồng-đơn vị 2 lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Những năm tháng đầy gian khổ của Sư đoàn 9-Binh đoàn Cửu Long gắn với những chiến công vang dội qua các trận đánh oanh liệt tại: Lai Khê, Ðất Cuốc, Cần Ðầm, rồi đánh bại cuộc hành quân Giôn-xơn Xi-ty năm 1967; cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Đặc biệt, năm 1972 Sư đoàn 9 là đơn vị chủ lực đảm nhiệm hướng chủ yếu tham gia giải phóng Bù Đăng, Bù Đốp, Đồng Xoài và Phước Long. Đây là thị xã đầu tiên ở miền Nam được hoàn toàn giải phóng. Sau khi nước nhà thống nhất, Sư đoàn 9 trong đội hình Binh đoàn Cửu Long lại tiếp tục hành quân tham gia làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Camphuchia. Đến năm 1987, đơn vị trở về nước làm nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng và phát triển vùng ven TPHCM, Sư đoàn trở thành lực lượng cơ động, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn chiến lược, trọng điểm phía Nam tổ quốc.

Vào những ngày cuối tháng 12 lịch sử này, chúng tôi lại có dịp đến thăm Sư Đoàn 9 anh hùng, giữa lúc toàn đơn vị đang bước vào đợt thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân 22/12. Tất cả doanh trại của các đơn vị đều xanh - sạch - đẹp như công viên. Đây là điều đầu tiên chúng tôi cảm nhận được khi đến thăm đơn vị này. Nét đẹp chính quy của đơn vị còn được thể hiện qua cách giao tiếp ngay từ cổng gác với khách đến đơn vị của các chiến sĩ vệ binh trong phiên gác.

Đại tá Phạm Tiến Dũng-Chính uỷ Sư đoàn 9, hồ hởi nói với chúng tôi: Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, những năm qua, tập thể cán bộ-chiến sĩ ở các đơn vị trong Sư đoàn 9, Binh đoàn Cửu Long luôn thi đua và đã đạt được kết quả đáng phấn khởi trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Có được những kết quả ấy là do Đảng ủy-Ban chỉ huy Sư đoàn đã thường xuyên phát động các phong trào thi đua quyết thắng gắn với nhiệm vụ của đơn vị, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân, Sư đoàn vừa phát động phong trào thi đua đột kích gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh mà cụ thể là thực hiện bước làm theo với phong trào “Ba nhất, ba không” gồm: Thực hiện công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu cao nhất; xây dựng nền nếp chính quy, kỷ luật tốt nhất và xây dựng cảnh quan môi trường, doanh trại xanh, sạch, đẹp nhất. Và phong trào 3 không đó là-không đào bỏ ngũ, vắng mặt trái phép; không vi phạm kỷ luật và không để xảy ra vụ việc mất an toàn giao thông và mất an toàn trong huấn luyện, công tác. Đại tá Phạm Tiến Dũng-Chính uỷ Sư đoàn 9, nhấn mạnh:

Đến nay 100% đơn vị đại đội của Sư đoàn 9, Binh đoàn Cửu Long đã thành lập được cấp ủy Đảng. Ngoài công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tính tự giác chấp hành kỷ luật của bộ đội cũng là một trong những chìa khóa xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Thông qua các đợt thi đua đột kích đã tạo động lực cho cán bộ-chiến sĩ nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Nói về các phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị, thiếu tá Chu Mạnh Chinh-Trợ lý thanh niên Sư đoàn 9, Binh đoàn Cửu Long, cho biết:

Hạ sĩ Dương Trọng Nhân-chiến sĩ Trung đoàn 2, Sư đoàn 9, tâm sự với chúng tôi: “Ngày đầu mới nhập ngũ tôi còn bỡ ngỡ nhiều điều. Thế nhưng sau một thời gian được sự dìu dắt, chỉ bảo của cán bộ chỉ huy tôi đã học được rất nhiều. Có những sự kiện lịch sử hay truyền thống của Sư đoàn từng được học thời phổ thông, nhưng phải đến hôm nay, khi vào bộ đội, tôi mới hiểu sâu hơn, cụ thể hơn”. Hạ sĩ Dương Trọng Nhân, bộc bạch:

Trung sĩ Huỳnh Thanh Thiên ở Đại đội 2, Tiểu đoàn công binh 17, Sư đoàn 9, cho chúng tôi biết: Qua những đợt kỷ niệm những ngày lịch sử, đơn vị luôn tổ chức những hình thức học tập thật sinh động, phong phú để bộ đội, nhất là chiến sĩ mới, hiểu hơn về truyền thống Quân đội, truyền thống anh hùng của Sư đoàn. Trung sĩ Huỳnh Thanh Thiên, nói:

Những năm qua, Sư đoàn 9, Binh đoàn Cửu Long tập trung xây dựng doanh trại chính quy, cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp, trong đó kết quả trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật của bộ đội của các đơn vị trong Sư đoàn có chuyển biến. Cụ thể trong 5 năm trở lại đây trên 80% cơ sở Đảng của Sư đoàn đạt trong sạch vững mạnh, tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 90% và công tác phát triển Đảng hàng năm đạt trên 100%. Trong công tác huấn luyện hàng năm, 100% chiến sĩ đạt yêu cầu và có trên 85% đạt khá-giỏi. Bên cạnh đó, Đảng uỷ-Ban chỉ huy Sư đoàn luôn chú trọng chăm lo nâng cao đời sống vật chất-tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ thông qua xây dựng các mô hình tăng gia sản xuất ở từng đơn vị. Công tác giáo dục, xây dựng đơn vị kỷ luật, nề nếp chính quy luôn được tất cả các bộ-chiến sĩ thực hiện nghiêm,...

Trang sử hào hùng 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội ta là những chiến công hiển hách. Và hôm nay cùng với toàn quân, cán bộ-chiến sĩ Sư đoàn 9, Binh đoàn Cửu Long lại tiếp tục hăng hái thi đua lập nhiều chiến công tô thắm thêm trang sử ấy, để mãi tự hào và xứng đáng với truyền thống của Sư đoàn 2 lần Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân./.

Quốc Dũng