Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn tình hình sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn huyện đạt tỷ lệ 100%. Về nguồn nước sử dụng theo tập quán trước đây được lấy từ nguồn sông, kênh, rạch hiện nay hầu như không còn. Tuy nhiên, thực tế nguồn nước từ giếng khoan đang sử dụng tại một số khu vực vẫn phải được lắng lọc, xử lý phèn hoặc xử lý nhiễm bẩn trước khi sử dụng nấu, uống hàng ngày. Còn tỷ lệ sử dụng nước sạch từ nguồn cung cấp của công ty TNHH MTV cấp nước Trung An và Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn hiện nay chỉ có khoảng 8,5% tổng số hộ trên địa bàn được sử dụng nước sạch.
Theo ông Lê Tuấn Tài- Phó chủ tịch UBND huyện Hóc Môn thì việc cung cấp nước sạch vẫn còn nhiều khó khăn, ông Tài chia sẻ: “Mạng lưới cấp nước sạch hiện nay chưa phủ rộng trên địa bàn. Nhu cầu lớn nhưng tiến độ đầu tư hệ thống cấp nước sạch trên địa bàn còn chậm; vốn đầu tư cao, khó bố trí tập trung vốn trong thời gian ngắn. Giá nước hiện nay tương đối cao so với nhu cầu của người dân nông thôn, giá nước của công ty cấp nước Trung An là 6.095 đồng/m3, của trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn là 3.000 đồng/m3, do đó người dân có xu hướng chọn sử dụng nước của trung tâm nước sinh hoạt. Ngoài ra việc lắp đặt đồng hồ nước của công ty cấp nước thì lắp đồng hồ 2,5 triệu đồng nhưng giá nước thấp hơn 3.000 đồng, còn đơn vị Trung An lắp miễn phí nhưng giá nước thu cao hơn. Bên cạnh đó một bộ phận người dân vẫn còn thói quen dùng nước giếng khoan, đang tiếp tục vẫn động người dân tham gia có ý thức hơn về sức khỏe".
Tại buổi khảo sát, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm yêu cầu huyện khảo sát lại tình hình sử dụng nước sạch của người dân, phải đảm bảo để người dân được sử dụng nguồn nước sạch. Tổng Công ty cấp nước thành phố cần phối hợp với các huyện để triển khai đầu tư hệ thống cấp nước sạch chứ không thể để tình trạng thiếu nước sạch kéo dài mãi.

