Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai, từ ngày 26 - 30/7, tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to làm thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại các tỉnh phía Bắc, đặc biệt là tỉnh Quảng Ninh.
Mưa lũ đã làm 17 người chết, 8 người bị thương, 19 nhà sập đổ hoàn toàn, 3.700 nhà bị ngập, hơn 1.000 hécta lúa, hoa màu, hơn 400 hécta và 880 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, 33.600 mét khối đất đá sạt lở và nhiều điểm trên các tuyến đường giao thông bị ngập lụt. Ước tính tổng thiệt hại đến nay trên địa bàn Quảng Ninh khoảng trên 1.500 tỷ đồng, trong đó riêng ngành than thiệt hại trên 500 tỷ đồng.

Lực lượng cứu hộ trong mưa lớn ở Quảng Ninh. Ảnh: NDT
Về tình hình mưa lũ trong những ngày sắp tới, ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết.
Sau khi nghe Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương báo cáo về tình hình dự báo đợt mưa lũ sắp tới và ý kiến của các Bộ, ngành và địa phương, Bộ trưởng – Trưởng ban chỉ đạo phòng chống thiên tai Trung ương Cao Đức Phát đã chỉ đạo các Bộ, ngành và các địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó.
Bên cạnh đó, Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng đề nghị tỉnh Quảng Ninh tiếp tục các biện pháp khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ, tiếp tục tìm kiếm người mất tích trên biển.
Các địa phương theo dõi sát thông tin cảnh báo về mưa lũ, rút kinh nghiệm trong thời gian qua, cần chuyển các thông tin về cảnh báo thiên tai đến từng hộ gia đình và từng người dân. Cần phát huy hệ thống thông tin truyền thông ở địa phương; cập nhật tình hình, các biện pháp chỉ đạo ứng phó đến các huyện, xã.
Đối với các hồ chứa, cần tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo an toàn hồ. Đối với các hồ chứa đã đầy nước và có nguy cơ cao thì cần bố trí lực lượng thường trực, theo dõi và vận hành một cách hợp lý để đảm bảo an toàn cho công trình và hạ du. Đối với hệ thống đê điều: cần kiểm tra và có biện pháp xử lý những điểm không an toàn. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để xử lý các sự cố đê điều ngay từ giờ đầu; Chủ động triển khai các phương án tiêu nước đệm, tiêu úng đảm bảo sản xuất nông nghiệp và tiêu thoát nước đô thị tại các thành phố lớn.
Đối với các tỉnh có tàu thuyền hoạt động ở Vịnh Bắc Bộ cần theo dõi, kiểm đếm chặt chẽ; có hướng dẫn cho ngư dân vào các nới trú tránh an toàn khi có sóng to, gió mạnh trên biển.
Bộ Công Thương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh để mời các chuyên gia đánh giá tình trạng sạt lở của các bãi thải than; chỉ đạo Tập đoàn Than Việt Nam kiểm tra các hầm mỏ để đảm bảo an toàn.
Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn bố trí lực lượng ém sẵn tại các vùng có nguy cơ cao bị ảnh hưởng; bố trí sẵn các phương tiện để đi ứng cứu khi có yêu cầu. Bố trí trực ban 24/24giờ, thường xuyên giữ thông tin liên lạc với Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn để phối hợp chỉ đạo./.

