Phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường

(VOH) - Ngày 30/7, ngày làm việc thứ ba, cũng là ngày làm việc cuối cùng, kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân Khóa VIII, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã tiến hành chất vấn Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố và Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường.

Án quá hạn và các giải pháp khắc phục là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm. Đại biểu Cao Thanh Bình cho rằng hiện nay, tình trạng vi phạm về thời hạn chuyển giao bản án quyết định cho cơ quan Thi hành án còn khá phổ biến. Trong khi đó, Tòa án và Cục Thi hành án dân sự thành phố đã có phần mềm quản lý về việc chuyển giao bản án quyết định qua mạng. Hiệu quả của phần mềm này như thế nào? Qua đó có khắc phục được án quá thời hạn hiện nay hay không? Đại biểu Cao Thanh Bình đặt câu hỏi: “Qua báo cáo, chúng ta thấy án bị hủy ở hai cấp là 168 vụ, trong đó đặc biệt là lỗi chủ quan đến 96 vụ, và án bị sửa ở cả 2 cấp là 378 vụ. Trong đó lỗi chủ quan là 127 vụ, và đặc biệt là so với cùng kỳ thì lại tăng 6 vụ. Nhiều thẩm phán đã hết nhiệm kỳ, nhưng không được tái bổ nhiệm lại. Cụ thể có bao nhiêu thẩm phán không được tái bổ nhiệm lại? Hướng giải quyết các thẩm phán này ra sao?”.

Trả lời nội dung chất vấn của các đại biểu, bà Ung Thị Xuân Hương, Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố cho biết, trong 6 tháng đầu năm, lượng án của thành phố tăng cao hơn năm trước 10% với nhiều vụ án phức tạp. Tỉ lệ giải quyết án hàng năm có chuyển biến tích cực.

Đối với các vụ án quá hạn, nguyên nhân do tính chất phức tạp của vụ án. Trình độ của thẩm phán chưa đồng đều, một số thẩm phán chưa tận tâm làm hết sức của mình. Bà Ung Thị Xuân Hương cho rằng, do khách quan là nguyên nhân chính của các án quá hạn. Với số lượng án cao nhất cả nước, dù đã rất nỗ lực vẫn không thể giải quyết hết các vụ án còn tồn đọng. “Tháng 9 kết thúc thi đua, tháng 10 là tháng kiểm tra chéo giữa các quận huyện, các cụm thi đua. Tháng 10 hầu như là không xét xử, vì phải kiểm tra, phân loại, đánh giá công chức. Đến tháng Tết thì theo truyền thống của mình, đến ngày 15 trước Tết thì người dân không lên Tòa nữa. Và sau ngày 15 Tết, người dân mới lên Tòa. Bởi vì Tòa có mời trước ngày 15 người dân cũng không lên, Tòa còn bị 'mắng vốn' là đầu năm đầu tháng đã mời người ta lên Tòa. Như vậy trong 6 tháng đầu năm, thì hết 3 tháng là ảnh hưởng đến công việc”, Chánh án Ung Thị Xuân Hương phân tích về khoảng thời gian Tòa phải tạm ngưng xét xử.

Bà Ung Thị Xuân Hương cũng khẳng định việc giải quyết án quá hạn đang được Tòa án nhân dân thành phố nỗ lực khắc phục bằng nhiều giải pháp. Trong đó có giải pháp nhân sự, đồng thời sẽ quyết liệt trong công tác giải quyết những vướng mắc đối với các án quá hạn.

Trong phần nội dung chất vấn Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường, các đại biểu quan tâm đến tình hình di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư và tình trạng ô nhiễm trên các dòng kênh. Đại biểu Nguyễn Thị Thanh Thúy đặt câu hỏi: “Việc di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư, thì khi đến địa bàn khác, có gây ô nhiễm cho chính địa bàn đó hay không? Trách nhiệm của doanh nghiệp và cơ quan chức năng trong vấn đề này như thế nào?”.

Đại biểu Trần Quang Thắng đặt câu hỏi về tình trạng cá chết vào trên các dòng kênh đang bị ô nhiễm và các giải pháp khắc phục. Đại biểu Huỳnh Thanh Nhân thì quan tâm đến việc di dời trạm xi măng Hà Tiên. Bên cạnh đó, ông Nhân nêu lên bức xúc của người dân quận Thủ Đức trước tình trạng ô nhiễm ngày càng trầm trọng của rạch Bình Thọ.

Ông Đào Anh Kiệt - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM trả lời câu hỏi chất vấn của các đại biểu trong kỳ họp HĐND TP.HCM thứ 18 sáng 30-7 - Ảnh: TTO

Trả lời câu hỏi của các đại biểu, ông Đào Anh Kiệt khẳng định, việc di dời các cơ sở gây ô nhiễm sẽ không để xảy ra tình trạng gây ô nhiễm tại chính nơi chuyển đến. Theo ông Kiệt, Sở Tài nguyên và các cơ quan chức năng đã cùng phối hợp để xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung dành cho các cơ sở sản xuất nhằm đảm bảo về môi trường. Đối với tình trạng ô nhiễm trên các dòng kênh, rạch, ông Đào Anh Kiệt cho rằng, chính quyền địa phương cũng phải có trách nhiệm xử lý, nhắc nhở người dân.

Ghi nhận những nỗ lực của thành phố, các ngành chức năng trong việc xử lý ô nhiễm môi trường, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố khẳng định: Để đảm bảo sự phát triển bền vững của thành phố, công tác bảo vệ môi trường là rất quan trọng và cấp bách. Nếu không có giải pháp khắc phục triệt để, chúng ta sẽ trả một cái giá rất lớn.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng, chính quyền thành phố cần phải quan tâm nhiều hơn, nhất là công tác di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Để làm tốt hơn nữa vấn đề môi trường, theo Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở ngành, quận huyện. Từ đó, tạo môi trường đô thị vừa hiện đại, vừa trong lành, đáp ứng tốt hơn nhu cầu nâng chất lượng cuộc sống của người dân thành phố.  

Đánh giá 3 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố và phần trả lời chất vấn của các cơ quan chức năng, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhận định: “Có thể nói rằng, đây là một kỳ họp giữa năm với rất nhiều vấn đề mà các đại biểu cần phải tập trung thảo luận. Tôi thấy rằng, ý kiến của đại biểu tập trung vào những vấn đề trọng tâm của kỳ họp rất tốt. Có sự tranh luận, có sự trao đổi và làm sáng rõ rất nhiều vấn đề. Kỳ họp này đã thông qua một số Nghị quyết quan trọng. Trong đó, có nghị quyết Kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm. Các Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn. Vấn đề ở đây chúng tôi muốn nói, đó chính là tinh thần, thái độ của các đại biểu nghiêm túc trong việc nghiên cứu các tài liệu, nắm chắc tình hình và rất sát với cử tri cho nên đã chuyển tải được nhiều ý kiến, nguyện vọng của cử tri đến kỳ họp. Đó là thành công của kỳ họp này. Vấn đề còn lại là tôi mong muốn cơ quan, chính quyền các cấp và đồng bào cử tri thành phố ủng hộ và triển khai thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân”.