Nam bộ mưa rào và dông - Bắc bộ nắng nóng diện rộng

(VOH) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay 13/7, nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ.

Ngày 14/7, nắng nóng sẽ mở rộng xuống các tỉnh Trung Trung Bộ. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong 2-3 ngày tới.

Còn tại khu vực Nam bộ, trong những ngày tới, trường gió Tây Nam vẫn hoạt động với cường độ mạnh mang nguồn ẩm lớn nên thời tiết Nam bộ ngày nắng yếu, mây thay đổi bao phủ toàn bầu trời, có mưa rào và dông trên khoảng ½ diện tích khu vực, tập trung vào thời điểm cuối ngày. Trong cơn mưa dông cần lưu ý đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể xảy ra như sấm sét, lốc xoáy và gió giật mạnh hết sức nguy hiểm.

Dự báo, Nam Bộ có mưa trên ½ diện tích khu vực. Ảnh: TNO

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 và có mưa dông rải rác. Sóng biển cao 2-4 mét; biển động. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8 và có mưa dông rải rác. Sóng biển cao 1.5-3.0 mét; biển động.

Tình hình thiệt hại do thiên tai và hạn hán vẫn còn phức tạp

Theo Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai Trung ương, Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, trong tuần qua, trên cả nước đã xảy ra 2 trận mưa dông tại các tỉnh Bình Dương và Bình Thuận làm 1 nhà bị sập, 28 nhà bị tốc mái gần 5 hécta lúa và hoa màu bị thiệt hại, gần 4.000 cây cao su bị gãy đổ.

Ngày 10/7, tàu cá Nghệ An NA 0222 TS trên đường vào bến cách trạm kiểm soát biên phòng Cửa Hội 600 m thì bị sóng đánh chìm, 2 lao động được cứu, vớt và đưa vào bờ an toàn.

Về tình hình hạn hán, trong tuần do có mưa nên hạn hán tại các tỉnh miền Trung đặc biệt là khu vực Nam Trung bộ đã được cải thiện. Diện tích không sản xuất được và đang bị hạn của một số địa phương đã giảm. Hiện tỉnh Bình Định còn trên 3.000 hécta, giảm hơn 5.000 hécta so với tuần trước, Khánh Hòa còn trên 9.000 hécta, Bình Thuận hơn 5.000 hécta, riêng Ninh Thuận không thay đổi so với tuần trước vẫn còn trên 10. 000 hécta bị ảnh hưởng của hạn hán.