Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo diễn biến biến đổi khí hậu

(VOH) - Sáng 29/7, UBMTTQ TP.HCM tổ chức Hội thảo về công tác bảo vệ môi trường - ứng phó biến đổi khí hậu trong tình hình hiện nay với sự tham dự của đông đảo các nhà khoa học, các hội chuyên ngành và lãnh đạo mặt trận các cấp ở địa phương.

Phát biểu tại hội thảo, bà Triệu Lệ Khánh, Phó chủ tịch UBMT TQ  Việt Nam TPHCM nhận định, trong thời gian qua TP đã có nhiều hình thức phối hợp nhằm bảo vệ môi trường sống và luôn chuẩn bị sẵn sàng cho công tác ứng phó với biến đổi khí hậu. Thông qua các hoạt động đã giúp người dân hiểu thêm về những tác hại và ảnh hưởng to lớn của ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu hiện nay.

Nhiều ý kiến cũng đề cập sâu đến các hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên ngay từ mỗi địa phương, mỗi cộng đồng dân cư.

Các đại biểu cũng thảo luận xoay quanh vào các vấn đề như khí thải xả ra từ xe cơ giới, rác thải bệnh viện và các tác hại của ô nhiễm môi trường. PGS-TS Nguyễn Lê Ninh, Ủy viên hội đồng tư vấn khoa học kỹ thuật môi trường TP đề cập đến tác hại của xe cơ giới với môi trường sống hiện nay.

Kết luận tại hội thảo, GS-TS Nguyễn Ngọc Giao, Phó Chủ tịch UBMT TQ Việt Nam TP, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật, Chủ tịch hội đồng tư vấn khoa học kỹ thuật môi trường TP đánh giá cao những mô hình và sự hợp tác hiệu quả của các tổ chức thành viên, các cơ quan, đơn vị về bảo vệ môi trường sống.

Tuy nhiên, thời gian tới cần tăng cường vai trò giám sát của người dân đối với việc xả thải tại các cụm công nghiệp, khu vực khai thác, chế biến khoáng sản, lưu vực sông, các khu dân cư… đồng thời, nghiên cứu, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định về hình thức, mức xử phạt và biện pháp khôi phục môi trường đối với cá nhân, tổ chức vi phạm. Bên cạnh đó, cần quan tâm hơn sự giải quyết của chính quyền.
 

Có thể nói, TP đang và sẽ phải đối mặt với thách thức lớn trong một vài thập kỷ tới, bởi vừa phải tiến hành xây dựng một thành phố công nghiệp hiện đại, vừa phải ứng phó với diễn biến tác động của biến đổi khí hậu, khai thác tài nguyên bừa bãi và ô nhiễm môi trường ngày càng tăng với nhiều bất lợi, khó khăn hơn. Do vậy, các giải pháp cần tập trung vào nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo diễn biến biến đổi khí hậu nhằm phòng, tránh thiên tai, hạn chế và cải thiện tình trạng ngập lụt đô thị, quy hoạch, quản lý khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên cũng như tăng cường công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.