Ngày mai 21/10, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 13 sẽ tiến hành phiên khai mạc. Theo đó, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 13 sẽ diễn ra từ ngày 21/10 và dự kiến bế mạc vào ngày 3/12. So với những kỳ họp gần đây, thời gian diễn ra kỳ họp thứ 6 là khá dài với nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là xem xét thông qua Hiến pháp (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi),… Cũng tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2013, kế hoạch KT-XH năm 2014; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2011-2015); tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013; sơ kết 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015; việc phát hành bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ; nghe báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án; công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013 và nhiều nội dung khác liên quan đến quốc kế, dân sinh.
Một trong những nội dung trọng tâm được các đại biểu Quốc hội quan tâm là việc lần này Quốc hội sẽ thảo luận và thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Một trong những vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau được các đại biểu góp ý chính là việc đổi chương “Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân” thành chương “Chính quyền địa phương”.
Ông Đỗ Văn Đương - Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội TPHCM, cho rằng: Ở Việt Nam hiện nay, nội dung về chính quyền địa phương được quy định tại Chương IX Hiến pháp và cụ thể trong Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003. Tuy nhiên, theo tiến trình lịch sử hình thành và phát triển nhà nước, cùng với toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa, các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM,… đã và đang giữ vai trò hạt nhân, đầu tàu và có tác động lan tỏa đến sự phát triển của từng khu vực, từng vùng và phạm vi toàn quốc. Xuất phát từ đòi hỏi đó, việc xây dựng luận cứ về chính quyền đô thị trong quy định của Hiến pháp là yêu cầu hết sức khách quan. Ông Đỗ Văn Đương, nêu ý kiến:
Bên cạnh dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) cũng sẽ là nội dung chính của kỳ họp. Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng Trần Ngọc Vinh, cho rằng: Đây là lần thứ 3, Quốc hội xem xét dự án luật này, trong khi các dự án khác thường chỉ kéo dài 2 kỳ họp. Ông Trần Ngọc Vinh đề nghị trong dự án Luật nên nghiên cứu thêm về đa sở hữu đất đai; xem xét quy định đất ở, đất vườn ao thuộc sở hữu tư nhân; Quốc hội nên cho lấy phiếu biểu quyết hoặc trưng cầu dân ý về vấn đề đa sở hữu để thể hiện ý chí của toàn dân. Đặc biệt, dự án Luật Đất đai (Sửa đổi) lần này cần quy định cụ thể hơn việc thu hồi đất để sử dụng vào các mục đích phát triển KT-XH,… nhằm để tránh việc thu hồi tùy tiện như vụ việc ở Tiên Lãng-Hải Phòng, cũng như tránh trùng với thu hồi vì lợi ích quốc gia và lợi ích công cộng. Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng Trần Ngọc Vinh, đề nghị:
![]() |
| Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (đoàn TP. HCM) chất vấn tại nghị trường Quốc hội. Ảnh: VPQH |
Bên cạnh 2 vấn đề lớn nói trên, trước thềm khai mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 13, các đại biểu còn trăn trở về tình hình nền kinh tế vĩ mô của đất nước, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, ĐBQH TPHCM Trần Hoàng Ngân, nêu ý kiến:
Về con số tỉ lệ bội chi ngân sách Nhà nước năm 2013 từ 4,8 rồi 4,9% lên con số 5,3%, ông Cao Sỹ Kiêm - Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, ĐBQH tỉnh Thái Bình nhìn nhận:
Về bài toán tái cơ cấu lại nền kinh tế, Ủy viên Hội đồng Dân tộc Quốc hội - ĐBQH tỉnh Sóc Trăng Trần Khắc Tâm, cho rằng: Những năm qua Chính phủ đã tập trung mạnh mẽ vào việc giải quyết bài toán tái cơ cấu lại nền kinh tế. Tuy nhiên, bước đầu hiệu quả là chưa cao. Chỉ tính riêng khu vực đồng bằng sông Cửu Long, hiện nay người nông dân vẫn đang loay hay với các mô hình chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp? Chưa giải quyết được việc bao tiêu đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp. Ông Trần Khắc Tâm, đề nghị:
Với thời gian họp dự kiến 45 ngày, cùng với hàng chục vấn đề thời sự “mang tính cấp bách và cấp thiết” của đất nước. Có thể thấy, kỳ họp lần thứ 6 - Quốc hội khóa 13 sẽ diễn rất sôi động. Cử tri cả nước mong muốn với vai trò, trách nhiệm, mỗi ý kiến đóng góp của các vị Đại biểu tại diễn đàn Quốc hội sẽ chính là tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần làm cho kỳ họp Quốc hội được thành công./.


