Những điểm sáng trong phong trào và hoạt động Hội phụ nữ TPHCM

(VOH) - “Ở đâu có cán bộ hội giỏi, ở đó phong trào phát triển vững mạnh...”, đó là kinh nghiệm được đúc kết từ thực tiễn hoạt động của Hội Phụ Nữ thành phố Hồ Chí Minh - đơn vị thi đua xuất sắc nhiều năm liền của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.


Chủ tịch HLH Phụ nữ TPHCM Đinh Thị Bạch Mai trao vốn cho phụ nữ nghèo.

“Muốn tổ chức Hội vững mạnh, tập hợp phụ nữ vào Hội và huy động được chị em tham gia các phong trào Hội, cần phải có hệ thống chân rết chi, tổ hội mạnh. Muốn vậy phải có đội ngũ cán bộ hội giỏi tâm huyết với phong trào”. Đó là kinh nghiệm được những cán bộ Hội cơ sở giỏi truyền đạt cho nhau.

Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 8, quận 10 với điểm sáng “Câu lạc bộ gia đình sinh con một bề - nuôi dạy con tốt”. Nội dung này đã khiến cho không ít hội viên nòng cốt cho rằng Hội đã phiêu lưu khi chọn mô hình này, chị Huỳnh Bích Chi, Chủ tịch Hội phụ nữ phường 8 quận 10, bộc bạch:


Chị Ngô Kim Huê - Chủ tịch Hội phụ nữ xã Tân Thông Hội, Huyện Củ Chi chia sẻ kinh nghiệm làm công tác vận động phụ nữ tham gia các phong trào của Hội phát động: “Cán bộ Hội phải là người tiên phong mới thu hút được nhiều người tham gia”. Chị cho biết thêm: Xã Tân Thông Hội là một trong 11 xã được chọn làm thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới với 19 nội dung, nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của người dân. Lúc ban đầu, khi triển khai mô hình, Hội đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ của nhiều hộ nông dân, bởi họ quan niệm: “Có sao xài vậy, xây dựng mô hình chỉ… thêm tốn kém”. Biết được điều này, chị đề xuất chương trình vệ sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ các hộ gia đình vay vốn không lãi, bên cạnh đó, chị tiên phong xây hầm biogas và nhà vệ sinh, rồi mời hàng xóm đến tham quan. Nhiều người thấy tiện lợi thì làm theo.

Nếu như ở Củ Chi chọn mô hình nông thôn mới cho phù hợp với đặc điểm của huyên Nông Nghiệp thì điểm sáng của Hội Liện hiệp phụ nữ quận Bình Tân là Câu lạc bộ Nữ công nhân năng động. Đây là nơi để các nữ công nhân trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống cũng như trong công việc. Trọng tâm của Câu lạc bộ là trang bị cho nữ công nhân những kiến thức cơ bản về sức khỏe, giới tính, hôn nhân, gia đình để qua đó giúp các bạn nữ sống lành mạnh và an toàn hơn. Câu lạc bộ tâp hợp gần 600 thành viên tham gia sinh hoạt thường xuyên. Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận Bình Tân - Bùi Thị Kim Loan, chia sẻ:

Sau nhiều năm làm công tác Hội, chị Nguyễn Thị Lệ - Phó ban quản lý, kiêm Chủ tịch Hội phụ nữ chợ Hòa Hưng, quận 10 đã rút ra những bài học: “Làm công tác Hội mà vội vàng, nóng tính là “hư bột hư đường” ngay. Với mỗi chương trình hay phong trào mới, tôi đều sử dụng chiêu… mưa dầm thấm sâu. Chỉ cần một - hai người làm theo mình là đã thành công rồi. “Có cái nhỏ mới có cái lớn”. Theo chị, cái khó của người làm công tác Hội là nói làm sao cho nhiều người cảm thấy hợp lý, làm theo. Kết quả từ việc vận động xây dựng văn minh đô thị ở chợ là chứng minh rõ nét nhất.

Hội Liên hiệp phụ nữ quận 3, nỗi lên với nhiều điểm sáng là những mô hình thiết thực đi vào cuộc sống, được Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đánh giá cao và nhanh chóng lan tỏa đến các cơ sở hội. Những điểm sáng đó không chỉ thu hút hội viên mà còn tao điều kiện giúp chị em nâng cao ý thức cộng đồng. Chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ quận 3 tự tin, cho biết:

Điểm sáng thu hút phụ nữ đến với Hội nhiều nhất là hoạt động “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”. Tính từ năm 2008 đến nay, các cấp Hội đã phát vay gần 180 tỷ đồng, giúp hơn 77 ngàn lượt phụ nữ nghèo và chăm sóc gần 500 ngàn trẻ em khó khăn. Thành ủy viên - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Đinh thị Bạch Mai, tự hào chia sẻ:


Dù tuổi đời hay hoàn cảnh khác nhau, nhưng các chị đều có một điểm chung là trái tim tràn đầy nhiệt huyết, tất cả vì sự bình đẳng, tiến bộ và phát triển của phụ nữ. Các chị còn là chiếc cầu nối giữa chị em và Hội, đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với người dân. Các chị đã và đang cùng khẳng định: cán bộ hội dù làm những công việc “vác tù và hàng tổng…” nhưng vẫn không ngừng học tập nâng cao kỹ năng, kiến thức. Như những con ong chăm chỉ đang ra sức tạo mật ngọt cho đời, chung sức thắp lên những điểm sáng để thu hút hội viên, nhiều cán bộ Hội phụ nữ ở TPHCM xứng đáng là những người tiên phong trong hoạt động của Hội Phụ Nữ Viện Nam.