Ngày 2-11, Quốc hội tiếp tục thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2010 và kế hoạch năm 2011

Hôm qua 02/11, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011.
Đại biểu Quốc hội Võ Trọng Việt, tỉnh Sơn La, phát biểu ý kiến. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
 
Các đại biểu Quốc hội đã tập trung phân tích những bất ổn của nền kinh tế và “hiến kế” những giải pháp nhằm phát triển nền kinh tế bền vững. Theo các đại biểu, không thể phủ nhận là nền kinh tế đất nước có nhiều thành tựu. Tăng trưởng GDP nước ta thuộc loại cao nhất khu vực, nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2010 đã hoàn thành trong bối cảnh kinh tế thế giới đầy biến động; về cơ bản đã ổn định vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, cơ bản vượt thoát suy giảm, không bị tác động tiêu cực trong vòng xoáy khủng hoảng thế giới...
Trao đổi trước diễn đàn Quốc hội, đại biểu Trần Du Lịch (đoàn TPHCM) đã đề cập đến nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2011, ông nhấn mạnh:
Trong buổi chiều, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Võ Hồng Phúc đã báo cáo và giải trình thêm trước Quốc hội những vấn đề liên quan đến công tác giám sát đầu tư và việc thực hiện các chế độ báo cáo đầu tư của các bộ - ngành, địa phương với các cơ quan TW theo quy định của Luật Đầu tư. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Phạm Khôi Nguyên cũng đã đăng đàn trong ngày hôm qua để nói về những quan ngại hiện nay của dư luận về dự án khai thác bauxite Tây Nguyên. Về những ý kiến đề nghị xem xét lại dự án bauxite Tây Nguyên, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Phạm Khôi Nguyên khẳng định:
Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh cũng đăng đàn để giải đáp các băn khoăn của đại biểu Quốc hội về quy định hoạt động của tập đoàn kinh tế Nhà nước. Về vụ việc của Vinashin, Bộ trưởng Vũ Văn Ninh thừa nhận có quá nhiều bài học phải rút ra từ vụ việc này, đặc biệt là việc tuy phân cấp, phân quyền nhưng vẫn phải thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Bên cạnh đó, còn là những lổ hổng, lỏng lẻo trong các quy định, hành lang pháp lý quản lý tập đoàn, tới đây đỏi hỏi phải hoàn thiện lại….

Qua 2 ngày thảo luận, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao cách điều hành của chủ toạ phiên họp cùng với phát biểu của đại biểu Quốc hội, đã mời thêm các vị Bộ trưởng, trưởng ngành cùng trao đổi, làm rõ thêm các vấn đề mà đại biểu, cử tri quan tâm. Cách làm này làm cho Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành có sự trao đổi thông tin tạo hiệu quả lớn cho các phiên thảo luận.
Theo chương trình làm việc, sáng nay 03/11, các đại biểu tiếp tục làm việc tại Hội trường thảo luận về tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010; dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2011.