![]() |
| Hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên TPHCM tham dự ngày hội (ảnh: TNO) |
Trước tình hình biển Đông đang có nhiều diễn biến phức tạp, ngày 26/5, Trung
ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã ra tuyên bố phản đối Trung Quốc đưa
giàn khoan dầu khí Hải Dương 981 vào vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế và thềm
lục địa của Việt Nam. Hưởng ứng lời kêu gọi đó, lớp lớp thanh niên Việt Nam đang
góp sức tham gia bảo vệ vững chắc biển đảo quê hương bằng những hành động thiết
thực. Ngày hội “Triệu trái tim hướng về biển đảo quê hương” là dịp để thanh niên
TPHCM kết tụ sức mạnh, biến thành hành động thiết thực để bảo vệ vùng biển trời
thiêng liêng của Tổ quốc. Anh Phạm Hồng Sơn – Phó Bí thư Thành đoàn – Chủ tịch
Hội LHTN Việt Nam TPHCM cho biết:
Để hội tụ sức mạnh thành một khối, Hội LHTN Việt Nam TPHCM cũng đã thực hiện trang thông tin điện tử www.hoilhtn.vibiendong.com.vn với mục đích thu thập “triệu trái tim, triệu chữ ký” – nơi lòng yêu nước được thể hiện qua những hành động thích hợp, xứng đáng với những giá trị mà cha ông để lại. Đoàn viên Nguyễn Thị Ngọc Hân chia sẻ:
Tại ngày hội, các cơ sở Hội và thanh niên các đơn vị đã tham gia đóng góp về quỹ “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông” của báo Tuổi trẻ với số tiền gần 750 triệu đồng. Ban tổ chức cũng đã gửi tặng 350 suất học bổng cho con cán bộ chiến sĩ, kiểm ngư và ngư dân đang làm nhiệm vụ tại các vùng biển, đảo của tổ quốc; tặng kinh phí mua trang thiết bị phục vụ cho tàu kiểm ngư…với số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên TPHCM cũng đã cùng tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, như: tham quan triển lãm ảnh, bản đồ cổ khẳng định chủ quyền biển, đảo Việt Nam; tham gia hội thi tìm hiểu về biển đảo Việt Nam; diễn đàn “Tuổi trẻ TP chung sức bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương”; chương trình “múa đồng diễn ca khúc về biển, đảo”…các hoạt động đã góp phần nâng cao nhận thức của hội viên, thanh niên và nhân dân TPHCM về những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền biển đảo và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Từ đó, tăng cường giáo dục, bồi đắp lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc đến đông đảo các tầng lớp nhân dân Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ.

