TPHCM tập trung mọi nguồn lực chăm lo cho công tác giáo dục mầm non

(VOH) - Sáng 14/6, Hội đồng Nhân dân TPHCM khóa VIII khai mạc kỳ họp thứ 13. Kỳ họp tập trung xem xét, đánh giá công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ và phát triển toàn diện cho trẻ em.
Hội đồng Nhân dân TPHCM khóa VIII khai mạc kỳ họp thứ 13. Kỳ họp tập trung xem xét, đánh giá công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ và phát triển toàn diện cho trẻ em. (ảnh: LĐO)

Những năm qua, với sự chăm lo của Đảng bộ, chính quyền, của mỗi gia đình và toàn xã hội, công tác quản lý nhà nước về giáo dục mầm non trên địa bàn TPHCM đã có những chuyển biến tích cực, đạt được kết quả quan trọng. Cụ thể, hiện nay toàn thành phố có 907 trường mầm non, gần 1.500 nhóm lớp ngoài công lập, với 85 trường đạt chuẩn quốc gia, 71% giáo viên mầm non có trình độ trên chuẩn…Tuy nhiên nhìn từ góc độ thực tế, công tác quản lý giáo dục mầm non của thành phố còn nhiều bất cập, tồn tại. Do Luật Cư trú có hiệu lực từ 01/07/2007, dân nhập cư vào TPHCM biến động mạnh và tăng nhanh, làm cho công tác dự báo số học sinh đến lớp không chính xác, tạo áp lực lớn về nhu cầu phòng học ở một số địa phương. Cơ sở vật chất trường lớp còn chật hẹp, sĩ số có khi lên đến 60 trẻ/lớp. Bên cạnh đó, mặc dù hoạt động xã hội hóa giáo dục của thành phố đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyên dương khen thưởng trong nhiều năm liền, nhưng nhìn chung chế độ và thu nhập của đội ngũ giáo viên mầm non còn khá thấp so với mức sống thực tế tại đô thị.



Chính vì vậy, để đảm bảo thực hiện các định hướng phấn đấu đến năm 2015, UBND TPHCM đã xây dựng Đề án hỗ trợ đối với giáo dục mầm non thành phố, bao gồm 7 nội dung đề xuất. Trong đó có một số nội dung đáng chú ý như: triển khai thí điểm về việc chăm sóc giáo dục trẻ từ 6 tháng - 18 tháng tuổi tại 8 quận, huyện là: Bình Chánh, Bình Tân, Củ Chi, Nhà Bè, Tân Phú, Thủ Đức, quận 7, quận 12 trong năm học 2014 - 2015, tiến đến thực hiện đại trà tại 24 quận huyện trong năm học 2016 -2017; tập trung đầu tư xây dựng các trường mầm non ở các Khu chế xuất - Khu công nghiệp thành phố; mở rộng đối tượng cho vay vốn kích cầu đầu tư mới xây dựng trường mầm non theo mức ngân sách hỗ trợ 100% lãi suất, điều chỉnh thời gian trả vốn vay từ 7 năm - 10 năm hoặc tối đa 15 năm tùy theo quy mô của dự án đầu tư. Đặc biệt, theo đề án này, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường công lập có thể được hưởng chế độ hỗ trợ lên đến 100% lương cơ sở. Trong năm 2014, dự kiến tổng chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục là hơn 7.500 tỷ đồng. Với những đề xuất mang tính đột phá này, ông Hứa Ngọc Thuận - Phó Chủ tịch UBND TPHCM nêu rõ:




Sau khi nghe tờ trình về Đề án hỗ trợ giáo dục mầm non của UBND TPHCM, các đại biểu đã có nhiều đóng góp thẳng thắn, sát sườn xung quanh nội dung cụ thể của đề án. Về lộ trình thu hẹp khoảng cách giữa trường mầm non công lập và dân lập, đại biểu Trần Hữu Trí ý kiến:



Đại biểu Đoàn Văn Thanh nêu ý kiến về hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em nghèo, trẻ em thuộc diện chính sách cần được hỗ trợ đầy đủ theo quy định hỗ trợ của UBND TPHCM:



Việc tổ chức các nhà giữ trẻ tại các Khu chế xuất - Khu công nghiệp để thuận tiện cho công nhân giữ trẻ đang được thành phố, Ban quản lý các Khu chế xuất - khu công nghiệp quan tâm đầu tư. Tuy nhiên, theo đại biểu Phạm Huy Thông - Phó Trưởng ban quản lý các khu chế xuất - khu công nghiệp TPHCM thì nên quy hoạch khu nhà giữ trẻ cho công nhân tại các khu dân cư liền kề với Khu chế xuất - khu công nghiệp nhằm bảo đảm sức khỏe cho trẻ và không ảnh hưởng đến vấn đề giao thông. Đại biểu Phạm Huy Thông cho rằng:


Bên cạnh việc tập trung đầu tư cơ sở vật chất, một vấn đề các đại biểu cũng quan tâm đó chính là chính sách hỗ trợ cho giáo viên mầm non. Ý kiến về vấn đề này, đại biểu Huỳnh Thanh Nhân - Chủ tịch UBND quận Thủ Đức cho biết:



Việc thực hiện hỗ trợ giáo dục mầm non có ý nghĩa to lớn, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với giáo dục mầm non, là tiền đề quan trọng tác động phát triển ngành giáo dục - đào tạo thành phố. Thông qua đề án “Hỗ trợ giáo dục mầm non thành phố” lần này là việc làm thiết thực, tạo sự yên tâm cho công nhân, viên chức và người lao động tham gia sản xuất, công tác, góp phần thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Phát biểu kết luận tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TPHCM nhấn mạnh:




Cũng trong sáng nay, trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, HĐND TPHCM đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND. Kết quả: ông Tất Thành Cang - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND, nhiệm kỳ 2011 - 2016 với tỷ lệ 81,9%.