Đồng chí Võ Trần Chí, sinh ngày 22/5/1927, quê quán xã Hướng Thọ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An; thường trú tại số 67 đường An Dương Vương, phường 8, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng các khóa VI, VII; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII; nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; nguyên Bí thư Tỉnh ủy Long An, Khu ủy viên Khu II, Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác. Sau một thời gian lâm bệnh, đồng chí đã được Đảng, Nhà nước, gia đình và tập thể các giáo sư, bác sĩ hết lòng chăm sóc, cứu chữa, song vì tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 15 giờ 35 phút, ngày 16/11/2011 tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Trên 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Võ Trần Chí, Ban Chấp hành
Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa
xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quyết
định tổ chức tang lễ đồng chí Võ Trần Chí theo nghi thức lễ tang cấp Nhà nước.
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Đồng chí Võ Trần Chí, sinh ngày 22 tháng 5 năm 1927, tại xã
Hướng Thọ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Thường trú tại số 67 đường An Dương
Vương, phường 8, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
Đồng chí tham gia cách mạng tháng 8 năm 1945; vào Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 9
năm 1946. Từ tháng 8/1945 đến năm 1946, đồng chí tham gia khởi nghĩa cướp chính
quyền ở xã và thị xã Tân An, làm Tổng Thư ký Ủy ban nhân dân xã. Năm 1947 đến
năm 1949, đồng chí là cán bộ Ban Chấp hành Thanh niên cứu quốc tỉnh Tân An; Ủy
viên Ban Chấp hành, Tỉnh đoàn phó thanh niên cứu quốc kiêm Trưởng ban chính trị
tỉnh đội. Từ năm 1951 đến năm 1954, đồng chí là Ủy viên Thường vụ Huyện ủy Thủ
Thừa, phụ trách dân vận (công khai là Chủ tịch Liên Việt huyện), Chính trị viên
phó Huyện đội kiêm Bí thư chi bộ đại hội địa phương quận và Chính trị viên đại
đội (cho đến đình chiến 1954). Năm 1954, là Phó Bí thư Huyện ủy rồi Bí thư Huyện
ủy Thủ Thừa. Năm 1958, là Tỉnh ủy viên tỉnh Long An (Chợ Lớn và Tân An nhập
lại), rồi Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Long An. Năm 1964, đồng chí được bầu làm Bí
thư Tỉnh ủy Long An, có thời gian kiêm Chính trị viên Tỉnh đội. Tháng 12/1967,
đồng chí làm Bí thư Phân khu ủy Phân khu II, một trong các trọng điểm chung
quanh Sài Gòn-Gia Định dịp tết Mậu Thân. Tháng 8/1970, sáp nhập Phân khu II,
Phân khu III, đồng chí là Phó Bí thư Liên phân khu thống nhất. Tháng 9/1972,
đồng chí là Khu ủy viên Khu II (Khu 8 cũ), kiêm Bí thư Tỉnh ủy Long An. Tháng
3/1975, được Trung ương Cục miền Nam bổ sung vào Ban Binh vận R, tham gia chiến
dịch giải phóng Sài Gòn.
Từ tháng 6/1975 đến tháng 9/1980: đồng chí là Thành ủy viên Thành ủy Thành phố
Hồ Chí Minh, Bí thư Quận ủy quận 5. Trong thời gian này, đồng chí Học Trường Cao
cấp Nguyễn Ái Quốc. Từ tháng 10/1980 đến tháng 8/1982: đồng chí được bầu vào Ban
Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên huấn Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Từ
tháng 8/1982 đến tháng 10/1983: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực
Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Từ tháng 10/1983 đến tháng 10/1986: Ủy viên Ban
Thường vụ Thành ủy, Trưởng Phân ban Thành ủy và Trưởng Ban Nông nghiệp Thành ủy
kiêm Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 11/1986: đồng chí được
bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 12/1986, tại Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ VI, đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 6/1991: Tại Đại hội Đảng toàn quốc
lần thứ VII, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương khóa VII và được
Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị, làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ
Chí Minh. Tháng 10/2006: đồng chí nghỉ hưu theo chế độ. Do công lao và đóng góp
cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng chí được Đảng và Nhà nước tặng
thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy
chương cao quý khác.
Danh sách Ban Lễ tang đồng chí Võ Trần Chí, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị,
nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh:
1- Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng
Ban.
2- Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban
Tổ chức Trung ương.
3- Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí
Minh.
4- Đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm
Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
5- Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội.
6- Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.
7- Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương
Đảng.
8- Đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
9- Đồng chí Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ
tịch nước.
10- Đồng chí Trung tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng
Bộ Quốc phòng.
11- Đồng chí Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ
Công an.
12- Đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
13- Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy
Thành phố Hồ Chí Minh.
14- Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Long An.
15- Đồng chí Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí
Minh.
16- Đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân
dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Linh cữu đồng chí Võ Trần Chí được quàn tại Hội trường thành phố, số 111 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Lễ viếng được tổ chức từ 8 giờ, ngày 18/11/2011. Lễ truy điệu lúc 5 giờ 30 phút, ngày 20/11/2011, sau đó là lễ an táng tại Nghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh.

