Thật vậy, 5 năm quả là khoảng thời gian không ngắn cũng không dài nhưng đủ làm cho bộ mặt một vùng quê thay đổi. Nhờ sự năng động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, đảng viên và sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân, nhiều chương trình trọng tâm của huyện được triển khai thực hiện có hiệu quả. Các ngành kinh tế phát triển và tăng trưởng bình quân gần 27%/năm. Số lượng doanh nghiệp cùng hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tăng cao so với năm 2005. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp được tập trung thực hiện, từng bước định hình nông nghiệp đô thị trên cơ sở gắn sản xuất với kinh doanh, dịch vụ góp phần tích cực nâng cao đời sống nhân dân. Khu Công nghiệp Hiệp Phước đi vào hoạt động đã phát huy thế mạnh và hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm cho hơn 7.000 lao động, trong đó phần lớn là lao động Nhà Bè và các vùng lân cận. Đặc biệt theo bà Nguyễn Thị Thu – Phó Bí thư thường trực Huyện Ủy Nhà Bè, điểm nhấn quan trọng cho sự khởi sắc trong 5 năm qua:
Một số tuyến đường huyết mạch như Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn Hữu Thọ được nâng cấp xây dựng mới, tạo điều kiện giao thương thuận tiện cho người dân ở các xã nằm xa trung tâm huyện. Qua đó giúp cải thiện và nâng dần chất lượng cuộc sống cho người dân ở những xã này. Ông Trịnh Ngọc Hải, nhà ở ấp 3 xã Long Thới nói:
Đáng chú ý, hệ thống trường lớp và cơ sở vật chất tiếp tục được đầu tư, đảm bảo ngày càng tốt hơn yêu cầu giáo dục toàn diện. Đến nay, tại địa bàn các xã - thị trấn đều có trường mầm non, trường tiểu học và trung học cơ sở; 5/7 xã - thị trấn có trường đạt chuẩn quốc gia. Nhà Bè cũng đã xuất sắc hoàn thành chương trình xóa đói giảm nghèo giai đoạn 2 theo tiêu chí của Thành phố, và đang triển khai giai đoạn 3 theo mục tiêu giảm hộ nghèo, tăng hộ khá. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 6,5 triệu đồng/người/năm năm 2005 lên hơn 15 triệu đồng/người/năm trong năm 2010. Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có nhiều tiến bộ; Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” có sức lan tỏa, từng bước đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng. Trong giai đoạn từ năm 2005-2010 toàn huyện đã kết nạp được 500 đảng viên, chất lượng đảng viên mới được nâng lên, gần 50% có trình độ cao đẳng, đại học, 60% là đoàn viên thanh niên, và khoảng 59% là nữ.
Những kết quả trên cho thấy Nhà Bè đang chuyển mình mạnh mẽ và thể hiện khát vọng vươn lên, nhưng đồng hành cùng thành công đó lại là những khó khăn thách thức không nhỏ đặt ra cho huyện. Thời gian qua các ngành kinh tế do Huyện quản lý tuy có sự tăng trưởng nhưng thiếu tính bền vững, chưa có ngành nghề và sản phẩm chủ lực. Một số doanh nghiệp hoạt động gây ô nhiễm môi trường lại chưa được xử lý kịp thời. Nông nghiệp đô thị chỉ mới bước đầu định hình, còn thiếu những mô hình vững chắc để nhân rộng trong khi quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ gây khó khăn cho người nông dân. Về điều này, ông Nguyễn Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè đồng tình:
![]() |
|
Nước sạch được vận chuyển qua cầu Phú Xuân về Nhà Bè. Ảnh: 24h |
Mặt khác, nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân trong huyện là rất lớn nhưng hiện tại có lúc nước sạch chỉ mới phục vụ được 50% lượng người sử dụng. Vào các tháng mùa khô hay những ngày cúp điện, việc sinh hoạt của người dân gặp không ít khó khăn do thiếu nước. Anh Lương Văn Tâm, nhà ở ấp 2 xã Hiệp Phước cho biết thực trạng sử dụng nước sạch của người dân ở xã mình:
Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngay cả ở các khu vực đã có đường ống nước sạch đi ngang thì việc dùng nước sạch của người dân cũng “chập chờn” không kém. Ông Trịnh Ngọc Hải, nhà ở ấp 3 xã Long Thới nói thêm:
Ngoài ra, do đặc thù trên địa bàn huyện sông rạch lại nhiều nên công tác cảnh báo sạt lở và di dời các hộ dân sống ven sông cũng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Theo thông báo mới đây của Khu đường sông, năm 2010, Nhà Bè đang là 1 trong những huyện của TP có số điểm cảnh báo sạt lở lớn, với 19 vị trí trên tổng số 45 điểm của TP. Do vậy, thiết nghĩ Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nhà Bè trong nhiệm kỳ tới cần xem đây là một việc làm cấp bách; vì vào những tháng cao điểm của mùa mưa lũ nguy cơ thiệt hại về tính mạng và tài sản cho người dân là rất lớn nếu không có giải pháp ứng phó kịp thời.
Tóm lại, nếu giải quyết tốt những hạn chế nói trên và tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chắc rằng sau 5 năm nữa Nhà Bè sẽ là 1 huyện vùng ven có sức hút lớn với mọi người. Bởi khi tiềm năng của một huyện hướng ra biển Đông được khai thác đúng với sự ra đời của các khu công nghiệp cảng giàu tính hiện đại, Nhà Bè sẽ tạo nên bản sắc riêng cho mình.

