Với nhiều góc độ khác nhau và có nhiều ý kiến đa chiều, nhưng tựu trung hầu hết ý kiến góp ý đều thể hiện sự nhất trí cao đối với nội dung cơ bản của Dự thảo Hiến pháp đã được công bố. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên, đại diện cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992, cho biết: Việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã được các Bộ, ngành, địa phương triển khai nghiêm túc, công khai, dân chủ, thực sự tạo ra đợt sinh hoạt chính trị pháp lý sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Kết quả tổng hợp cho thấy, các Bộ, ngành, địa phương trong cả nước đã tổ chức gần 30 nghìn hội thảo, hội nghị lấy ý kiến và tiếp nhận khoảng 18 triệu lượt ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về các nội dung của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Góp ý nhiều nhất là chương về quyền con người nhận hơn 5 triệu lượt phát biểu ý kiến, tiếp đó là chương về chế độ kinh tế, Quốc hội và chế độ chính trị…. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm cho biết:
(VOH) - Sau 3 tháng triển khai việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, đông đảo các tầng lớp nhân dân trong cả nước và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài đã tham gia một cách tích cực.
