Nhiều cha mẹ cho trẻ tiêm ở trường
Có mặt tại trường Mầm non Tư thục Hoa Ngọc Lan (Q.Thủ Đức, TP.HCM) vào sáng 18/3/2015, chúng tôi bất ngờ khi sân trường chật kín xe của phụ huynh đưa con tới tiêm phòng. Cô Trương Thị Ánh Ngọc – Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trong cao điểm chiến dịch tiêm phòng Sởi – Rubella toàn thành phố, nhà trường đã phối hợp với Trạm Y tế phường tổ chức tiêm phòng cho trẻ ngay tại trường.
Tiêm ngừa cho trẻ tại trường Mầm non Tư thục Hoa Ngọc Lan (Ảnh: Lan Hương)
Nhà trường tổ chức cho phụ huynh đến sớm cùng trẻ khám sức khỏe, điền phiếu thông tin, cho trẻ tiêm và ở lại cùng trẻ từ 30 phút để theo dõi phản ứng sau tiêm. “Trước đợt tiêm, nhà trường đã làm công tác tư tưởng khá kĩ cho phụ huynh. Đảm bảo an toàn cho trẻ, nhà trường mời bác sĩ ở lại trường trong ngày tiêm phòng để theo dõi sức khỏe của trẻ. Đó là lý do có đến 80% trẻ được cha mẹ đăng ký cho trẻ tiêm phòng tại trường đợt này” – Cô Ngọc chia sẻ.
Đưa con đi tiêm phòng sởi – rubella tại trường, phụ huynh Đinh Thị Hồng Diễm tâm sự: “Mình đăng ký cho con tiêm tại trường vì gần nơi mình làm việc. Mình cũng không lo lắng nhiều vì đợt này trong trường cũng có khá nhiều phụ huynh đăng ký cho con tiêm. Quan trọng nhất là mình tiêm cho bé đúng thời điểm để bé giảm khả năng bị lây bệnh nếu bất ngờ có dịch như năm ngoái”.
Không chỉ trường Hoa Ngọc Lan, nhiều trường mẫu giáo, mầm non tại quận Thủ Đức cũng đang tổ chức cho các bậc phụ huynh đăng ký tiêm phòng Sởi – Rubella.
Trong điều kiện nguồn cung vắc xin dịch vụ không dồi dào thì việc cha mẹ chủ động cho con tiêm chủng mở rộng tại phường hay trường học là tín hiệu đáng mừng. Và chính những quy định về tiêm phòng cho trẻ được kiểm soát một cách chặt chẽ hơn chính là lý do khiến phụ huynh có thể yên tâm tham gia.
Người dân vẫn tin tưởng tiêm chủng mở rộng
Dạo qua một số trạm y tế phường trong ngày tổ chức tiêm chủng mở rộng có thể thấy người dân đưa trẻ đến tiêm khá đông. Một nhân viên trạm y tế phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức cho biết, trạm tổ chức tiêm cho trẻ vào ngày thứ 6 hàng tuần và vẫn có rất nhiều phụ huynh đưa trẻ đến tiêm.
Lý giải việc cho con tiêm tại trạm y tế phường, một số phụ huynh cho biết: “Cứ theo đúng ngày hẹn bác sĩ ghi trên giấy là vợ chồng tôi đưa cháu đến trạm. Tôi nghĩ, cháu còn nhỏ, sức đề kháng chưa cao. Vì vậy, tiêm ở trạm y tế vừa đi lại dễ dàng, tiêm nhanh chóng, quan trọng nhất là tránh được cảnh xếp hàng chen chúc hay lây nhiễm chéo khi tiêm ở các bệnh viện lớn.”

Đưa trẻ đi tiêm phòng tại Trạm Y tế Phường 9, Quận 10 (Ảnh: Minh Xuân)
Đưa cháu trai 10 tháng tuổi đi tiêm tại trạm y tế phường, bà Phạm Thị Lan (Đường Huỳnh Tấn Phát, Q.7) kể, trước đây, bố mẹ cháu cũng nhất nhất đòi đưa cháu đi tiêm dịch vụ nhưng lần nào đi cũng đông nghẹt, phải xếp hàng, có khi đến lượt thì hết thuốc. Thấy những trẻ hàng xóm tiêm ở phường vẫn ổn nên tôi bàn với bố mẹ cháu tiêm ở phường. “Nếu muốn tiêm phòng các bệnh ngoài chương trình tiêm chủng mở rộng, tôi cũng vẫn có thể đăng ký cho cháu tiêm tại phường, đỡ mất thời gian chờ đợi và cháu cũng đỡ mệt vì phải đi quá xa” – Bà Lan chia sẻ.
Một số trường hợp phản ứng không tốt sau khi tiêm chủng đã ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý phụ huynh trong việc tiêm phòng cho trẻ. Tuy nhiên, nói về chất lượng và tính an toàn của vắc xin sử dụng trong các chương trình tiêm chủng mở rộng, tiến sĩ Kohei Todak, chuyên gia WHO tại Việt Nam nhận định, tất cả các vắc xin trong chương trình Tiêm chủng mở rộng của Việt Nam đều thuộc kiểm soát của Hệ thống quản lý quốc gia của Bộ Y tế để quản lý chất lượng, tính hiệu quả và tính an toàn của vắc xin. Chẳng hạn, vắc xin sởi nội địa của Việt Nam được sản xuất với dây chuyền công nghệ của Nhật bản và được WHO hỗ trợ có tính an toàn và chất lượng cao; Vắc xin Quinvaxem ngoại nhập cũng là một vắc xin an toàn và có chất lượng được tiền thẩm định bởi Cơ quan quản lý về vắc xin (NRA) được WHO chấp thuận.
“Chúng tôi ước tính vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng đã cứu sống khoảng 42.000 người và khoảng 6,7 triệu trẻ em khỏi các bệnh trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Chúng tôi tin rằng, vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng của Việt Nam có chất lượng, hiệu quả và tính an toàn cao” - Tiến sĩ Kohei Todak khẳng định.
Theo thống kê năm 2014, Việt Nam đã ghi nhận trên 3.500 ca nhiễm sởi, 107 ca mắc ho gà… trong đó trên phần lớn số ca nhiễm bệnh là do trẻ chưa được tiêm chủng hoặc không biết trẻ đã được tiêm phòng hay chưa. Nếu các ông bố, bà mẹ cố chờ vắc-xin dịch vụ mà trì hoãn không cho con đi tiêm phòng có thể khiến trẻ hứng chịu những hậu quả hết sức nguy hiểm trong trường hợp có dịch xảy ra.
Chính vì vậy, việc nhiều bậc cha mẹ đưa trẻ đi tiêm chủng vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng tại các cơ sở y tế địa phương, các trường học đúng lịch, đủ số mũi tiêm với tỷ lệ tiêm chủng cao, (chứ không phải có dịch mới đi tiêm vắc xin), sẽ góp phần không nhỏ trong việc đảm bảo quyền lợi của trẻ và giúp trẻ miễn dịch chủ động dự phòng hiệu quả.
