Nhìn lại tuần làm việc thứ 5 kỳ họp lần thứ 6 Quốc hội khóa 13

(VOH) - Tuần làm việc thứ 5 kỳ họp lần thứ 6 Quốc hội khóa 13 với nội dung trọng tâm là phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Quốc hội dành thời gian 3 ngày để tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình, Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Nguyễn Bắc Son, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trương Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Chính phủ phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến nội dung các nhóm vấn đề chất vấn và trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Trước khi bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày trước Quốc hội Báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, thứ 4 và thứ 5. Đây là nội dung mới, lần đầu tiên được tổ chức nhằm tạo cơ hội để các đại biểu Quốc hội trao đổi với các thành viên Chính phủ về kết quả thực hiện “những lời hứa” tại các kỳ họp trước, trước khi tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khóa 13.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát là thành viên chính phủ đầu tiên trả lời chất vấn tập trung vào các nhóm vấn đề, việc tổ chức thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi đất trồng lúa năng suất thấp, chuyển đổi giống cây trồng gắn với ứng phó biến đổi khí hậu, chính sách thu mua tạm trữ lúa, gạo, tạm trữ cà phê; trách nhiệm cá nhân trong việc chậm ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về phân bón, thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi; trong công tác phối hợp quản lý chất lượng, giá cả và ngăn chặn việc sản xuất, nhập khẩu, tiêu thụ các loại vật tư nông nghiệp kém chất lượng. Tại phần trả lời của Bộ trưởng Cao Đức Phát, các Bộ trưởng: Y tế, Tài chính, Khoa học Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch-Đầu tư, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cùng tham gia giải trình thêm những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp - phát triển nông thôn mà các đại biểu quan tâm.

Lần đầu tiên đăng đàn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son tập trung trả lời về trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với báo chí nói chung và báo điện tử nói riêng trước tình hình an ninh văn hóa diễn biến phức tạp. Giải pháp quản lý những trang thông tin điện tử, ngăn chặn tác hại và chấn chỉnh những vi phạm trong việc kinh doanh trò chơi trực tuyến - game online. Trách nhiệm và giải pháp tăng cường quản lý thị trường viễn thông; khắc phục tình trạng sim rác, tin rác, tin quảng cáo rác trên điện thoại di động; tăng giá cước 3G, quản lý về quảng cáo trên truyền hình, xử lý các trang thông tin điện tử vi phạm pháp luật, an toàn an ninh mạng.

Các nội dung lớn mà nhiều đại biểu Quốc hội gửi kiến nghị đến Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình như tổ chức bộ máy chính quyền Nhà nước, chính quyền địa phương và địa giới hành chính; công tác quản lý Nhà nước về công chức, viên chức; công tác quản lý Nhà nước về văn thư lưu trữ, tôn giáo, thi đua khen thưởng, cải cách hành chính; các hội và tổ chức phi Chính phủ…

Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Trương Hòa Bình tập trung trả lời các nhóm vấn đề trách nhiệm của tóa án nhân dân tối cao trong hướng dẫn các tòa án áp dụng thống nhất pháp luật, tổng kết kinh nghiệm xét xử, giám đốc việc xét xử của tòa án các cấp, xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm. Bên cạnh đó là giải pháp để nâng cao chất lượng ngành tòa án, nâng cao chất lượng xét xử, tránh để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo không đúng quy định của pháp luật. Tại phiên chất vấn này, các Bộ trưởng Tư pháp, Công an, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Thanh tra Chính phủ giải trình thêm những ý kiến của đại biểu.

Sau phần trả lời chất vấn của các Bộ trưởng, Trưởng ngành, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã báo cáo giải trình thêm một số nội dung mà Đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm và trực tiếp trả lời các chất vấn của các Đại biểu Quốc hội tại Hội trường. Báo cáo giải trình của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước Quốc hội đã đề cập và phân tích một số nội dung lớn mà Đại biểu Quốc hội quan tâm. Trong các nội dung này, Thủ tướng Chính phủ đã làm rõ thêm một số vấn đề về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; những trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 với mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng hợp lý.

Cho rằng mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 5,8% và kiểm soát lạm phát khoảng 7% là khả thi, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng khẳng định sẽ kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ quốc gia trong giới hạn an toàn cho phép và quyết tâm đến hết năm 2015 sẽ xử lý xong nợ xấu trong hệ thống ngân hàng hiện nay, trong đó năm 2014 sẽ xử lý tiếp khoảng 100 đến 150 ngàn tỷ đồng nợ xấu.

Về các nhiệm vụ trung và dài hạn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, Chính phủ sẽ đẩy mạnh thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng, trong đó trọng tâm là tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, tái cơ cấu nông nghiệp và đẩy mạnh Chương trình xây dựng Nông thôn mới. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã giải trình thêm 2 nội dung được quan tâm là công tác xóa đói giảm nghèo và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Sau phần giải trình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trả lời một số nội dung chất vấn của Đại biểu Quốc hội. Đây là những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm và đề nghị Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ làm rõ thêm như vấn đề quy hoạch và đảm an toàn hồ, đập thủy điện; công tác xây dựng thể chế, điều hành kinh tế vĩ mô.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại kỳ họp - Ảnh: TNO.

Phát biểu kết luận sau 3 ngày thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chánh án trả lời chất vấn và 7 Bộ trưởng tham gia giải trình thêm các câu hỏi chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Những vấn đề Quốc hội lựa chọn để tiến hành chất vấn là những vấn đề bức xúc, cần giải quyết, do cuộc sống thực tế của nhân dân đặt ra. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, cho biết thêm:

Cũng trong tuần làm việc qua, Quốc hội tiếp tục dành thời gian thảo luận Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013). Trong báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội vào bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý cho biết: Ngày 5/11/2013, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Các vị đại biểu Quốc hội đều cơ bản tán thành với Dự thảo và cho rằng, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã kịp thời nghiên cứu, giải trình, tiếp thu một cách nghiêm túc, đầy đủ ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, ý kiến của nhân dân. Các vị đại biểu Quốc hội cũng đã góp thêm nhiều ý kiến để hoàn thiện một số nội dung cụ thể của Dự thảo. Theo Chương trình kỳ họp, ngày 28/11 tới, Quốc hội sẽ thông qua Hiến pháp.

Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy và thảo luận về tình hình triển khai thi hành các Luật, Nghị quyết đã được Quốc hội khóa 13 thông qua. Thảo luận về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); dự án Luật phá sản (sửa đổi) và dự án Luật đầu tư công.