Nhìn lại tuần làm việc thứ hai của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 13

(VOH) - Như vậy là Quốc hội đã kết thúc tuần làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 13 (từ ngày 28/5 đến 1/6). Trong tuần làm việc thứ 2 này Quốc hội đã bàn, thảo luận một loạt dự án luật như Luật giá, Luật quảng cáo, Luật giám định tư pháp, Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật điện lực, Luật dự trữ Quốc gia.

Nhìn chung, đa số đại biểu đồng tình với các dự thảo. Tuy nhiên, các dự án luật cần bổ sung nhiều điều khoản trước khi chính thức được thông qua.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội trường. Ảnh minh họa.

Đối với dự thảo Luật giá, các đại biểu thống nhất cho rằng, việc quản lý giá trong thời gian qua còn nhiều bất hợp lý, giá cả diễn biến bất thường ảnh hưởng rất lớn đến đời sống nhân dân. Các đại biểu kiến nghị Quốc hội mở rộng thêm nhiều mặt hàng vào danh mục bình ổn giá như điện, nước, sữa, xăng dầu, đặc biệt là hạn chế để doanh nghiệp tự định giá các mặt hàng thiết yếu, nhất là mặt hàng xăng dầu. Đại biều Trần Văn Tấn, đoàn Tiền Giang kiến nghị:

 

Trong phần thảo luận về dự án Luật giám định tư pháp, vấn đề được quan tâm nhiều nhất là ở các tỉnh nên giữ nguyên như hiện nay, tức là ngành công an và ngành y tế đều có cơ quan giám định.

Một trong những dự luật được Quốc hội thảo luận sôi nổi nhất trong tuần làm việc thứ hai là dự án Luật quảng cáo. Nhiều ý kiến không đồng tình với quy định đài phát thanh, đài truyền hình không được quảng cáo quá 10% thời lượng phát sóng vì quảng cáo là nguồn thu chủ yếu của các đài. Nếu doanh thu không đảm bảo sẽ rất khó mở rộng quy mô và như vậy sẽ ảnh hưởng đến ngành truyền thông trong nước. Theo ý kiến của đại biểu Đoàn Nguyễn Thùy Trang, đoàn TPHCM, quảng cáo không đơn giản là nguồn thu mà còn liên quan đến nhiều yếu tố khác, cho nên phải tăng tỷ lệ này. Đại biểu Trang nói:

 

Cũng trong tuần làm việc thứ 2, Quốc hội cũng đã thảo luận đề án đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Không ít đại biểu cho rằng hiệu quả hoạt động của Quốc hội còn nhiều hạn chế, có những vấn đề cử tri bức xúc mà luật không điều chỉnh. Chẳng hạn thanh thiếu niên phạm tội giết người gây bức xúc dư luận vậy tại sao không sửa quy định về trách nhiệm hình sự theo hướng nâng cao hình phạt.

Trong phần thảo luận về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2013, nhiều đại biểu kiến nghị đưa Luật Đất đai và Luật Phòng chống tham nhũng vào chương trình xây dựng luật ngay trong năm 2012 thay vì năm 2013 như dự kiến. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tham gia giải trình với các đại biểu nội dung tại buổi thảo luận liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai, ông cho biết đây là những nội dung lớn, rất phức tạp, nên để văn bản pháp luật về đất đai ổn định theo từng thời kỳ, không gây bất cập, sơ hở, Chính phủ đề nghị Quốc hội cho giữ đúng theo tiến độ đã trình. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nói: