Những kỳ vọng của Đại biểu Quốc hội

(VOH) - Chiều 26/7, tại kỳ họp lần thứ nhất Quốc hội khóa 13, với 94% phiếu bầu, ông Nguyễn Tấn Dũng đã tái đắc cử Thủ tướng nhiệm kỳ 2011-2016. Bà Nguyễn Thị Doan tái đắc cử chức Phó chủ tịch nước.

Báo cáo về kết quả thảo luận tại các Đoàn đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phiên làm việc chiều hôm qua 26/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, cho biết: Đối với nhân sự Thủ tướng, có ý kiến cho rằng Thủ tướng Chính phủ trong nhiệm kỳ mới cần tập trung giải quyết các khó khăn của nền kinh tế, vừa kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng tăng trưởng nền kinh tế. Chính phủ cần nâng cao hiệu quả hoạt động các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, đồng thời cần có những cơ chế, chính sách quyết liệt để tạo điều kiện thuận lợi giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế nhằm góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển nhanh và bền vững.

Từ trái qua: Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chánh án Tòa án NDTC Trương Hòa Bình, Viện trưởng Viện Kiểm sát NDTC Nguyễn Hòa Bình

Đối với nhân sự Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội mong rằng thời gian tới trên cương vị của mình Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao cần tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Với những ý kiến đóng góp của các đại biểu, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã nghiêm túc tiếp thu và sẽ chuyển đến Chủ tịch nước nghiên cửu để chỉ đạo trong thời gian tới.

Với sự nhất trí cao về danh sách nhân sự bầu Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, vào lúc 14 giờ 30 phút chiều hôm qua, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu. Với số phiếu 470/500 phiếu đồng ý, đạt tỉ lệ 94%, ông Nguyễn Tấn Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ khóa 12, đã được tín nhiệm tái cử chức vụ Thủ tướng Chính phủ khóa 13. Và với 476/500 phiếu đồng ý, đạt tỉ lệ 95,2% bà Nguyễn Thị Doan-Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước khóa 12 đã được bầu tái cử chức Phó Chủ tịch nước khóa 13; Chánh án Toà án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình với 481/500 phiếu đồng ý, đạt tỉ lệ 96,2% đã tái cử chức Chánh án Toàn án nhân dân tối cao khóa 13 và với số phiếu 469/500, đạt tỉ lệ 93,8 % ông Nguyễn Hòa Bình-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi đã trúng cử chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Ngay sau khi Quốc hội công bố kết quả bầu Thủ tướng, bên lề kỳ họp Quốc hội, phóng viên Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM đã ghi nhận những mong muốn, giở gắm và kỳ vọng của các đại biểu vào những thành công mà nhiệm kỳ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng như các thành viên Chính phủ sẽ đạt được trong thời gian tới. Đại biểu Trần Du Lịch - Phó đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, mong rằng: "Trong điều kiện hiện nay, tôi cho rằng chính phủ cần tập trung hơn những mảng hiện nay nhận rõ thách thức mà trách nhiệm cơ quan hàn chính nhà nước cao nhất là Chính phủ phải thực thi, đó là làm sao nâng được trách nhiệm quản lý của các ngành, tránh tình trạng quản lý chồng chéo về quản lý nhà nước chuyên ngành địa phương, tránh chồng chéo giữa các ngành với nhau,, làm sao thiết lập được kỷ cương trong quản lý".

Còn với riêng đại biểu Trần Ngọc Vinh - Phó đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng thì kỳ vọng: "Quốc hội chuẩn bị bầu các thành viên của chính phủ, mong muốn của ĐBQH cũng như của nhân dân cả nước là làm sao các thành viên của Chính phủ phải tích cực hoạt động quyết liệt hơn nữa để phát triển kinh tế, kiềm chế lạm phát. Đây là vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân".

Kỳ vọng vào những thành công của Chính phủ, trong những năm tới, bà Trần Thị Khá - Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh, nêu ý kiến: "Tôi nghĩ rằng Chính phủ phải có một sự đoàn kết nhất trí trong chỉ đạo điều hành, trong dự đoán, dự báo, hoạch định những chủ trương, chính sách ngắn hạn - dài hạn, kể cả thành viên của Chính phủ mà không thống nhất, không đoàn kết và cũng không hoạch định được một chiến lược dài hạn thì chỉ đạo đất nước rất khó. Cho nên tôi nghĩ Chính phủ lần này phải mạnh về phẩm chất, về đạo đức, quyết đoán, điều hành phải đồng bộ với nhau".

Ngay sau khi trúng cử chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ông Nguyễn Hòa Bình đã chia sẻ với chúng tôi những suy nghĩ về nhiệm vụ mới của mình: "Bây giờ thì khó khó có thể liệt kê tất cả những gì đang chờ đợi phái trước nhưng tôi biết là công việc rất nặng nề. Có một điều thú vị là Viện trưởng VKSND tối cao và Chánh án TAND tối cao đều có tên Hòa Bình thì tôi hy vọng chúng ta hướng đến xây dựng một xã hội thân thiện. Hy vọng từng ấy năm trưởng thành từ trinh sát, điều tra viên, sau đó thì phó thủ trưởng cơ quan điều tra thì cũng giúp cho tôi có thêm những kiến thức, những kinh nghiệm và bản lĩnh cần thiết để phục vụ cho vị trí công tác mới. Tôi cũng biết nhiệm vụ phía trước rất nặng nề, muốn hoàn thành tốt phải nỗ lưc, nhưng điều quan trong là cần có sự hợp tác, hỗ trợ của đồng đội, đồng chí trong cơ quan Viện KSNDTC, trong các cơ quan tư pháp và có sự ủng hộ của nhân dân".

Cũng trong phiên làm việc chiều hôm qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đã báo cáo Tờ trình về dự kiến số lượng Phó Chủ tịch và số Ủy viên Hội đồng dân tộc; số Phó Chủ nhiệm và số Ủy viên của mỗi Ủy ban Quốc hội; số thành viên của Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội.