![]() |
| Hiện nay TP.HCM có 83.000 cơ sở kinh doanh nhạy cảm đều có thể che dấu mại dâm. - Ảnh: infonet |
Nhiều đại biểu cho rằng những
người bán dâm thường kiếm tiền quá dễ dàng, giờ chúng ta kêu gọi họ trở lại với
cuộc sống đời thường, làm những việc phổ thông với mức lương thấp hơn rất nhiều
nên họ khó dễ dàng chấp nhận được. Chính vì vậy, Tiến sĩ Lê Thị Mai - Phó Trưởng
Khoa Xã hội và nhân văn Trường ĐH Tôn Đức Thắng khẳng định: “Cái căn cơ nhất là
vấn đề việc làm, hiện nay họ đang bí, thiếu phương tiện để đạt được mục tiêu dẫn
đến những hành vi như thế. Trước tiên, phải giải quyết tốt hoạt động kinh tế để tạo
nên việc làm cho người dân. Thứ hai là cấu trúc xã hội, cần phải làm như thế
nào đó để định hình, phân mẫu được hành vi để cho người ta chọn được hành vi phù
hợp với chuẩn mực xã hội và kỳ vọng xã hội, những mong muốn của bản thân”.
Một vấn đề khác cũng được đưa ra là, hiện nay việc cấp giấy phép cho các cơ sở
kinh doanh dịch vụ nhạy cảm chưa có sự phối hợp đồng bộ và thống nhất giữa các
ngành chức năng với chính quyền địa phương. Các đoàn kiểm tra chuyên ngành, liên
ngành chỉ tham mưu cho UBND TP.HCM kiểm tra những cơ sở lớn chứ không thể kiểm
tra hết được, “bịt” đầu này lại “lòi” đầu kia. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Nguyên - Trung
Tâm nghiên cứu Kinh tế Miền Nam nói: “Hiện nay TP.HCM có 83.000 cơ sở kinh doanh
nhạy cảm đều có thể che dấu mại dâm, kể cả hớt tóc. Tôi cho rằng các giải pháp
tăng cường đẩy mạnh, tích cực, quyết liệt chỉ đạt được kết qủa nhất thời.
Mỗi lần chúng ta ra quân thì giảm đi được một chút, chúng ta không ra quân thì trở lại bình thường và thậm chí bị kích hoạt tăng nhiều lên”.
Câu hỏi được đặt ra là phải chăng hiện nay mức phạt dành cho người mua bán
dâm còn quá nhẹ nên không đủ tính răn đe, không đủ lực để hạn chế tình trạng này?
Một đại biểu khẳng định, đó không phải là vấn đề lớn: “Còn phải có nhiều biện
pháp tác động khác, chứ không thể lấy phạt làm chủ đạo, vì số lượng người mại
dâm hoạt động hiện nay từ nhiều đối tượng: Gái cao cấp, gái chân dài, người nghèo, khó khăn, học sinh, sinh viên cũng có…mức
phạt đó không thay đổi nhận thức, bản chất suy nghĩ của họ”.
Nhiều giải pháp khác cũng được nêu ra như, đẩy mạnh tuyên truyền, phòng chống tệ
nạn mại dâm sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Nhất là học sinh, sinh viên,
công nhân ở các khu chế xuất, khu công nghiệp, tiếp viên tại các cơ sở kinh
doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, xử lý vi phạm hành chính
cần hoàn thiện các mô hình giúp người bán dâm hoàn lương như tạo việc làm, chăm
sóc sức khỏe, cho vay vốn để làm ăn với mức lãi suất thấp…
Cũng trong buổi hội thảo, một số vấn đề khác cũng được đặt ra như: Ma túy và
những hệ lụy, tội phạm nước ngoài tại TP.HCM, trẻ vị thành niên phạm pháp, can
thiệp và phòng ngừa.


