![]() |
| Vụ cháy tại căn nhà trên đường Nguyễn Trãi, quận 5, TP HCM làm 7 người thiệt mạng. Ảnh: VNExpress |
Trên địa bàn TP.HCM, trong những năm qua, phong trào toàn dân PCCC được phát triển sâu rộng, tuy nhiên, trước tình hình cháy diễn biến phức tạp như vừa qua, tiếp tục đặt ra yêu cầu đẩy mạnh phong trào toàn dân PCCC. Nhân ngày toàn dân PCCC 4/10, phóng viên Đài có cuộc phỏng vấn đại tá Trần Thanh Châu - Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM về việc thực hiện phong trào toàn dân PCCC trên địa bàn thành phố.
* Đại tá đánh giá thế nào về sự phát triển của phong trào toàn dân PCCC ở TP.HCM trong những năm qua?
![]() |
| Đại tá Trần Thanh Châu. Ảnh: congan |
- Đại tá Trần Thanh Châu: Đã 53 năm kể từ ngày Bác Hồ ký Lệnh ban hành Pháp lệnh quy định về công tác PCCC, ngày 4/10 là ngày hội của toàn dân tham gia PCCC. Điều này Cảnh sát PCCC của cả nước cũng như thành phố rất quan tâm. Đặc biệt đối với TP.HCM là đô thị lớn nhất của cả nước, chúng tôi luôn xác định công tác PCCC muốn thực hiện có hiệu quả thì phải có sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân. Chính vì vậy, chúng tôi luôn đặt vấn đề trọng tâm là xây dựng và phát động phong trào toàn dân tham gia PCCC, tích cực tham mưu cho Thành ủy, UBND TP, và UBND các quận - huyện trong việc xây dựng các văn bản chỉ đạo nâng cao phong trào toàn dân PCCC ở các quận huyện, phường xã. Kết quả, phong trào toàn dân PCCC ở TP.HCM đã có chuyển biến rõ rệt. Nhiều người và hộ dân cũng như các chủ cơ sở đã tự trang bị các thiết bị PCCC, hoặc tự cải tạo các cơ sở, hộ gia đình mình như là các phong trào tôn hóa, ngói hóa, gạch hóa các khu dân cư có nguy cơ cháy cao. Cho đến cuối năm 2013, đã có 1.942 đội dân phòng với 18.000 đội viên, trên 26.000 đội PCCC ở cơ sở. Qua thống kê có gần 70% vụ cháy được lực lượng tại chỗ dập tắt. Đây là bước tiến rất lớn về phong trào toàn dân PCCC ở TP.HCM.
* Ở TP.HCM vẫn còn nhiều vụ cháy gây hậu quả rất nghiêm trọng, cho thấy một bộ phận người dân vẫn chưa quan tâm đúng mức đến công tác này. Những tồn tại hạn chế nào được xem là vẫn còn đang tiềm ẩn những nguy cơ hỏa hoạn xảy ra trên địa bàn thành phố hiện nay?
- Đại tá Trần Thanh Châu: TP.HCM là đô thị đang có tốc độ phát triển rất nhanh, theo quy luật thì đô thị càng phát triển, do nhu cầu kinh tế xã hội thì mức sản xuất, sử dụng điện, xăng dầu rất lớn, trong đó, ở thành phố còn tồn tại rất nhiều khu dân cư ở nội đô nguy hiểm về cháy, hoặc các cơ sở kinh doanh sản xuất trong các khu dân cư, hoặc là các khu phố chợ, KCN - KCX, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, cửa hàng kinh doanh gas, các nhà chung cư cao tầng là những khu vực, đối tượng có nguy cơ cháy nổ rất cao.
Thực tế là trong năm 2013 và 2014 đã xảy ra nhiều vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Điển hình như ngày 5/3/2013 xảy ra cháy ở cửa hàng vàng mã ở đường Hàn Hải Nguyên quận 11 làm chết 3 người, ngày 17/4/2014 cháy tiệm tạp hóa ở đường Hậu Giang quận 6 làm chết 2 người, và mới đây nhất ngày 16/9 xảy ra cháy cửa hàng tạp hóa ở số 416, đường Nguyễn Trãi, phường 8 quận 5 làm chết 7 người.
Nguyên nhân của những vụ cháy gây hậu quả nghiêm trọng phần lớn là do ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định về an toàn PCCC, thứ hai là các hộ dân này không trang bị các thiết bị PCCC cơ bản, và không nắm được kiến thức xử lý tình huống khi sự cố cháy nổ xảy ra. Một vấn đề nữa là do đặc thù nhiều hộ dân ở trong các khu phố nhỏ hẹp, kiến trúc nhà cửa từ xưa để lại mà chưa được cải tạo xây dựng để tạo lối thoát theo quy định của Luật PCCC để hạn chế thấp nhất hậu quả nếu lỡ có sự cố xảy ra.
* Theo ông, đâu là những việc cần làm để đẩy mạnh hơn nữa phong trào toàn dân PCCC ở thành phố, để tinh thần đúng nghĩa là ngày hội của toàn dân?
- Đại tá Trần Thanh Châu: Để thực hiện nội dung này, chúng tôi vẫn tiếp tục vấn đề quan trọng là phải làm sao tuyên truyền để người dân thực sự thấm nhuần ý thức trong công tác chấp hành các quy định về PCCC, để người dân hiểu và nắm được những kiến thức cơ bản về PCCC, tự họ trang bị những thiết bị PCCC phù hợp với điều kiện đặc thù từng hộ gia đình, địa phương cũng như cơ sở. Điều quan trọng là Phong trào toàn dân PCCC phải có sự tham gia đồng bộ của chính quyền địa phương, Mặt trận tổ quốc và các ban ngành đoàn thể chứ không phải đây là nhiệm vụ của riêng cảnh sát PCCC. Chính sự tự giác tham gia của các đoàn thể quần chúng nhân dân thì hiệu quả mới cao.
Riêng cảnh sát PCCC là lực lượng nòng cốt tham mưu công tác này thì chúng tôi trên cơ sở thực tế sẽ đề ra những giải pháp phù hợp nhất đối với từng đối tượng, hướng dẫn cho quần chúng nhân dân tự kiểm tra, tự thực tập phương án PCCC ở hộ gia đình, ở cơ sở, cơ quan mình, và tích cực tham gia phong trào toàn dân PCCC trên địa bàn TP.HCM.
* Cám ơn ông.



