Trò chuyện với chúng tôi, Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận 2 ông Tất Thành Cang cho biết: Quận đã tập trung chỉ đạo thực hiện, huy động cả hệ thống chính trị của quận tham gia, tổ chức quán triệt chủ trương, pháp lý về quy hoạch, chính sách bồi thường, tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ tiếp xúc với nhân dân trong các dự án để giải quyết những vướng mắc. Đến nay, dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã tiến hành giải tỏa được hơn 91% diện tích, bồi thường hơn 84% hồ sơ với số tiền hơn 12 ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Tất Thành Cang cũng cho biết: hệ thống công trình ngầm chưa phát triển đồng bộ, tốc độ triển khai dự án còn chậm. Nguyên nhân là do quận còn thiếu kiên quyết tháo gỡ vướng mắc, thiếu giải pháp phù hợp để thúc đẩy nhanh tiến độ các dự án. Để khắc phục những khó khăn này, ông Tất Thành Cang cho rằng:
Những nhận định của ông Bí thư quận 2 về khả năng giải quyết vấn đề còn vướng mắc của quận trong thời gian tới. Bởi lẽ, chỉ trong nhiệm kỳ 5 năm qua, quận 2 đã giải quyết được một khối lượng công việc rất lớn. Đặc biệt là trong thời kỳ thành phố chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế tài chính thế giới, thì kinh tế của quận tiếp tục duy trì được tốc độ, cơ cấu kinh tế của quận chuyển dịch đúng hướng. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của ngành Dịch vụ - Thương mại và Công nghiệp đạt hơn 32%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Có thể nói, thành tựu lớn nhất của quận 2 trong những năm qua là tốc độ đô thị hóa đã có nhiều bước chuyển biến mạnh mẽ. Nhiều ý kiến phấn khởi trước sự đổi thay về diện mạo đô thị của Quận 2. Ông Đinh Đình Việt, nhà ở phường Thạnh Mỹ Lợi nói:
Bên cạnh đó, quận đã đạt nhiều thành tựu trong lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa….Quận 2 đã được công nhận hoàn thành chỉ tiêu phổ cập giáo dục bậc trung học, chất lượng dạy và học đã từng bước được nâng lên. Trong 5 năm qua, quận đã đầu tư sửa chữa và nâng cấp, xây mới 6/11 trạm y tế phường, mua sắm nhiều trang thiết bị y tế kỹ thuật cao góp phần chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.Trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, quận 2 đã tạo được sự đồng thuận của người dân. Có thể nhìn thấy điều này thông qua những khu phố xanh, sạch, đẹp. Như ở phường Thảo Điền đã có nhiều khu phố đăng ký thực hiện xây dựng khu phố xanh, sạch, đẹp và liên tục nhiều năm liền giữ vững danh hiệu. Để có được những thành quả đó, Bà Lục Thị Phương Mỹ, Phó Bí thư chi bộ Khu phố 3, phường Thảo Điền cho chúng tôi biết.
Như vậy, nhờ hoạt động hiệu quả từ các chi bộ cơ sở nên không những quận 2 đã hoàn thành các các chỉ tiêu về Kinh tế - Xã hội mà còn xây dựng được đời sống văn hóa cho người dân. Tuy nhiên, bên cạnh đó, chúng tôi vẫn nhận thấy còn nhiều mặt hạn chế mà quận 2 còn phải tiếp tục phấn đấu. Đó là kết cấu hạ tầng thiếu đồng bộ, vẫn còn nhiều những tuyến đường bị ngập nước sau những trận mưa lớn, là những dự án còn đang chậm tiến độ cần phải được giải quyết nhanh chóng nhằm giúp đỡ người dân. Công tác bồi thường, thu hồi đất trong một số dự án còn chậm, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư và đời sống người dân.Nhiệm kỳ 2010 - 2015 vẫn là một thử thách đối với lãnh đạo và nhân dân quận 2 trước mục tiêu xây dựng quận trở thành một đô thị trung tâm mới, hiện đại. Quận sẽ nâng cấp, mở rộng đường Lương Định Của, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Duy Trinh, Đỗ Xuân Hợp. Hoàn thành công tác bồi thường, thu hồi đất khu đô thị mới Thủ Thiêm trong năm 2010, hoàn tất bố trí tái định cư trong năm 2011 và 2012. Tiếp tục triển khai các dự án xa lộ Hà Nội giai đoạn 2, tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên, cầu Sài Gòn 2, đường cao tốc Tp HCM - Long Thành - Dầu Giây, khu liên hợp thể dục thể thao Rạch Chiếc…Rồi đây, dự án quy hoạch khu vực Thạnh Mỹ Lợi, Cát Lái sẽ được xây dựng hài hòa với không gian đô thị Trục vành đai Phía Đông - cầu Phú Mỹ nối liền với khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng.
Bí thư quận ủy Tất Thành Cang còn cho biết: Để hoàn thành những mục tiêu đó, thì Đảng bộ quận tích cực củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, rõ chức năng, nhiệm vụ và ngày càng hoạt động có hiệu quả hơn. Quận cũng xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực gắn với việc biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Lấy cuộc vận động làm nền tảng để xây dựng những cá nhân tập thể điển hình ,thúc đẩy các phong trào thi đua trong quận nhằm hoàn thành mục tiêu, nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ quận sẽ đề ra
Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 2 lần thứ IV, nhiệm kỳ 2010 - 2015 sẽ khẳng định niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời ý thức sâu sắc trách nhiệm của Đảng trước nhân dân. Với truyền thống cách mạng sẵn có , đồng thời kế thừa, phát huy những thành quả đã đạt được trong hơn 13 năm qua, Đảng bộ và nhân dân quận 2 vững tin sẽ xây dựng quận nhanh chóng trở thành một Trung tâm Kinh tế - Tài chính của Thành phố trong một tương lai không xa.
Thanh Hùng

