Chính phủ: Tập trung ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát, không để tình trạng đầu cơ, tăng giá bất hợp lý

Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ vừa họp phiên thường kỳ tháng 7/2010. Tại phiên họp, các ý kiến của thành viên Chính phủ và đại biểu dự phiên họp đều nhất trí với đánh giá về tình hình kinh tế- xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2010, dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước trong báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, do Bộ trưởng Võ Hồng Phúc trình bày.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp.

Nhìn chung, tình hình kinh tế- xã hội 7 tháng đầu năm phát triển theo chiều hướng tích cực. Các mục tiêu về ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát đều thực hiện tốt. Huy động và giải ngân vốn đầu tư phát triển tiếp tục có một số chuyển biến tích cực. Nông nghiệp phát triển khá ổn định; dịch bệnh cây trồng, vật nuôi được kiểm soát và đẩy lùi. An sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm. Sức khoẻ và đời sống người dân ngày được quan tâm tốt hơn. Các lĩnh vực văn hoá xã hội được quan tâm và có sự phát triển tốt. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, nền kinh tế nước ta vẫn còn một số vấn đề tồn tại, khó khăn, đó là: Nhập siêu có xu hướng giảm nhưng vẫn còn khá cao. Giá cả thị trường thế giới và giá vật tư đầu vào tăng gây áp lực đến mặt bằng giá cả trong nước. Kết luận phần thảo luận kinh tế- xã hội, về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong các tháng tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh:


BT