Thực tế cho thấy, cơ sở vật chất quận 4 những năm về trước yếu kém do lịch sử để lại, muốn phát triển ở tất cả các lĩnh vực, thì vấn đề chỉnh trang kiến thiết đô thị là vấn đề bức bách. 5 năm qua, Đảng Bộ quận 4 đã tập trung, giải quyết, điều chỉnh quy hoạch, thực hiện 6/10 đồ án.
Trở lại quận 4 sau mấy năm đi xa về, nhiều người đã thật sự bất ngờ về đổi thay quy hoạch đô thị của quận 4 bây giờ! Không ngỡ ngàng sao được bởi hàng loạt các dự án về hạ tầng kỹ thuật trong 5 năm qua đã được Đảng Bộ quận triển khai rốt ráo: 6 trụ sở cơ quan hành chính, 3 công trình phúc lợi công cộng, 5 công trình cơ sở hạ tầng xã hội đã hoàn chỉnh. Toàn bộ đường hẻm ở quận 4 đều được bê tông hóa; 4, 5 cây cầu mới đã được hình thành: như cầu Calmette, Khánh Hội, Nguyễn Văn Cừ… Trong đó, đường Khánh Hội được thành phố chọn làm tuyến đường mẫu. Hiện Đảng Bộ quận 4 cũng đang triển khai, nâng cấp đường Tôn Thất Thuyết để việc đi lại của người dân được dễ dàng hơn. Nói về những quyết sách đúng đắn của Đảng Bộ quận 4, bà Trần Ngọc Lệ, Chủ tịch Mặt trận quận 4 khẳng định:
Trong số 12 dự án, Đảng Bộ quận đã chỉ đạo thực hiện xuyên suốt trong 5 năm qua, đáng chú ý là quận đã xây dựng một số công trình phúc lợi công cộng, cải thiện môi trường đáng kể, tạo mảng xanh khắp quận. Trước đó quận 4 không có công viên nào, nay nhiều công viên cũng được hình thành rải đều: từ công viên Dạ Cầu Tân Thuận, có diện tích 1 hecta đã đưa vào sử dụng, đến công viên Khánh Hội đang giải tỏa, sắp thành hình. Và giải tỏa tới đâu, thì quận cũng tạo khu vui chơi, phục vụ cho người dân tới đó. Rồi, công viên số 1 Đinh Lễ, công viên ở phường 3. Dự kiến từ nay tới cuối năm hình thành thêm một công viên tại khu vực phường 16 cặp mé sông đường Kênh Tẻ, Tôn Thất Thuyết. Một đường cống rãnh gom nước thải xuyên suốt trên địa bàn quận 4 sẽ cặp đường Bến Vân Đồn và Tôn Thất Thuyết sắp tới cũng sẽ được của UBND Tp triển khai trong dự án môi trường nước, giai đoạn 2, kết hợp giải quyết từng bước các trọng điểm ô nhiễm môi sinh, môi trường… Thật vậy, sự thay da đổi thịt của quận 4 tôi cũng nhận ra, và những người dân sống tại nơi đây càng thấy rõ. Bởi thế, khi nghe tôi hỏi: “theo cảm quan của bà, bà nhận xét thế nào về bộ mặt quận 4 hiện nay so với 5 năm về trước?”, bà Lê Ngọc Thu, cán bộ hưu trí, sinh ra và lớn lên tại quận 4 tự hào cho biết:
Không chỉ dừng lại ở việc chăm chút cho diện mạo quân 4, cải tạo môi trường xung quanh thêm xanh, sạch, Đảng Bộ quận 4 còn chăm chút từng nơi ăn, chốn ở cho người dân. Bởi thế mà 100% người dân ở quận 4 hiện nay đã được cấp nước sạch. Trong đó, khoảng 98% các hộ dân có đồng hồ riêng; còn 2% người dân chưa có đồng hồ thì quận cũng đang khuyến khích để người dân tự trang bị. Rồi, mạng lưới điện, cấp thoát nước cũng đã phủ đều cho 51/51 khu phố của toàn quận.
Trò chuyện với ông Nguyễn Văn Tường, Bí thư Quận ủy Quận 4, tôi thật lòng khen quận 4 bây giờ khác xưa nhiều quá! So với 5 năm về trước, những ngôi nhà cấp 4 xập xệ cũng đã được xóa dần, các tệ nạn ma túy, cướp giật đang từng bước được đẩy lùi, quận lại mạnh dạn đón nhận hàng ngàn người hồi gia, tái hòa nhập cộng đồng. Đây quả là nỗ lực không nhỏ của Đảng Bộ quận 4. Ông Tường chỉ cười, khiêm tốn bảo: “Đảng Bộ quận 4 vẫn còn phấn đấu nhiều lắm!”. Tuy nhiên, khi nghe tôi hỏi sâu về công tác chỉnh trang đô thị, về việc chăm lo đời sống cho nhân dân trong nhiệm kỳ qua, ông Tường hồ hởi cho biết: Đảng Bộ quận 4 đã xây mới một số chung cư: như chung cư H2, H3, Phú Mỹ. Hiện có khoảng 1.600 căn hộ đã xây xong phục vụ cho nhu cầu về nhà ở cho dân. Ngoài ra, quận cũng đã đền bù, giải tỏa 1800/ 2000 căn hộ, trong đó có hơn 300 căn nhà trên và ven kênh rạch, vận động di đời 17/19 doanh nghiệp và một số cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi địa bàn.
Ngoài ra, Đảng Bộ quận cũng đã chủ động xin phép UBND Tp để mua lại phần đất của Nhà máy Thuốc lá Sài Gòn để xây nhà tái định cư cho dân. Dự án này đã được thành phố chấp thuận. Theo quy hoạch, lô đất đó có thể xây dựng được gần 1200 căn hộ. Những điều này có thể khẳng định, Đảng bộ quận 4 có một tầm nhìn xa và luôn phấn đấu, chăm lo cho môi trường sống, chất lượng sống của người dân lên trên hết
Khi tôi đặt vấn đề: “điều gì khiến ông băn khoăn, lo nghĩ hiện nay?” Ông Tường trầm ngâm tâm sự: Sau khi nâng cấp một số tuyến đường lớn, thì một số khu vực trên địa bàn quận bị ngập cục bộ như ở phường 15, 6, 8, một số trục đường Vĩnh Khánh, Đoàn Văn Bơ. Tuy thời gian ứ đọng không lâu, nhưng có nơi thoát nước không kịp khi triều cường lên, hoặc mưa to khiến nhiều hộ dân khổ sở. Quận cũng đang cùng với thành phố nghiên cứu để giải quyết dứt điểm vấn đề này.
Từ NQ, từ những mục tiêu và giải pháp, có thể nói thành quả của Đảng bộ quận 4 trong 5 năm qua là rất nhiều. Xóa đói giảm nghèo, trật tự xã hội và văn minh đô thị, đặc biệt là việc chỉnh trang đô thị chuyển biến nhanh và rõ nét. Chìa khóa của thành công chính là sự lãnh đạo của Đảng bộ quận và cả hệ thống chính trị. Trong đó, Đảng bộ quận đã luôn chú trọng đào tạo bồi dưỡng cán bộ từ quận đến phường, từ cán bộ chủ chốt đến cán bộ ở các lĩnh vực, các đoàn thể. Khi nói về chất lượng, đội ngũ cán bộ trong nhiệm kỳ tới, ông Nguyễn Văn Tường, Bí thư Quận ủy Quận 4, tin tưởng và khẳng định: sẽ cao hơn nhiệm kỳ vừa qua. Bởi số ứng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ quận trong nhiệm kỳ tới đều tốt nghiệp đại học, khoảng 70% có trình độ cao cấp cử nhân chính trị. Đảng Bộ quận 4 đặt chỉ tiêu cả nhiệm kỳ sẽ phát triển thêm 600 Đảng viên mới. Ông Tường nhấn mạnh thêm:
Tôi biết, để có những bước phát triển đột phá, ghi lại những dấu ấn đô thị của quận 4 hôm nay, là nhờ Đảng Bộ quận 4 biết luôn đặt ra những mục tiêu ưu tiên và dồn sức thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong từng thời kỳ. Mặt khác, Đảng Bộ quận 4 cũng luôn nhạy bén trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nắm bắt sát tình hình địa phương, biết cách khai thác những lợi thế của quận. Và trong chỉ đạo, Đảng Bộ quận 4 luôn triển khai những Nghị quyết chuyên đề kịp thời, linh động, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, sát hợp với lòng dân và thực tiễn của quận. Chính những kinh nghiệm lãnh đạo và chỉ đạo, tôi tin Đảng Bộ quận 4 trong nhiệm kỳ tới, bản lĩnh, sáng tạo và nhất định quận sẽ từng bước đi lên ngang tầm với sự phát triển chung của thành phố./.
Lệ Loan

