Qua khảo sát trên địa bàn 10 phường của Quận 7 đều có trường mầm non công lập, trong đó có 4 trường được xây dựng với qui mô nhỏ chưa đáp ứng đủ nhu cầu gửi con của phụ huynh. Cũng trên địa bàn, hệ thống trường tư thục phát triển mạnh đều khắp ở các phường nên cũng góp phần giảm tải số trẻ vào trường công lập. Tuy vậy, thực trạng khá nhức nhối của quận là "nhu cầu lớn mà trường công thiếu " nên từ đó phát sinh rất nhiều các nhóm trẻ gia đình tự phát. Qua thống kê trên địa bàn quận 7 có 26 nhóm trẻ gia đình chưa đủ điều kiện cấp phép vẫn hoạt động. Tại Quận 7, khối giáo dục mầm non ngoài công lập thu hút tỷ lệ 57,24% cháu trong độ tuổi vào học.
Ông Nguyễn Hồng Hà – Phó ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng Nhân dân TP lưu ý, quận nên nghiên cứu để bố trí các điểm nhận cháu dưới 18 tháng cho phù hợp với điều kiện của công nhân: "Quan trọng nhất nên khảo sát nhu cầu tại địa phương để bố trí các điểm nhận cháu cho phù hợp. Đầu tiên như chúng ta đã triển khai trường mầm non 19/5 liền kề khu chế xuất Tân Thuận nên nhu cầu rất lớn. Và sắp tới, trường nào dự kiến thành lập thì phải khảo sát nắm bắt nhu cầu tại địa bàn dân cư. Đặc biệt là công tác tuyên truyền thông tin, một mặt thông tin về các điểm trường tiếp nhận trẻ dưới 18 tháng và hai nữa là phổ biến kiến thức nuôi dạy cho các bà mẹ có con nhỏ".
Sắp tới đây, Quận 7 sẽ xây dựng mới thêm một số trường đưa vào phục vụ đáp ứng nhu cầu thực tế như Trường mầm non Phạm Hữu Lầu, Mầm non Phú Thuận, Tân Phong, mở rộng qui mô trường Mầm non Tân Hưng, Mầm non 19/5 đồng thời tiếp tục thực hiện lộ trình thu nhận trẻ từ 6 đến 18 tháng ./
