Theo công điện, những ngày qua, nhiều địa phương ghi nhận lượng mưa rất lớn, như Chế Tạo (Lào Cai) 406 mm, Nậm Păm (Sơn La) 378 mm và Phúc Than (Lai Châu) 353 mm. Mưa lớn đã gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, làm thiệt hại về người, tài sản, nhà ở, diện tích sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông.
Dự báo thời gian tới, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi trên 250 mm. Nguy cơ xảy ra ngập úng, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất vẫn ở mức cao.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong quân đội theo dõi chặt chẽ tình hình khí tượng, thủy văn, duy trì lực lượng trực sẵn sàng, kịp thời điều động nhân lực, phương tiện xử lý các tình huống phát sinh, đồng thời bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ.
Các Quân khu 1, 2 và 3 được giao chỉ đạo bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, thành gồm Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lào Cai, Lai Châu, Tuyên Quang, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ và Quảng Ninh phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các phương án phòng, chống thiên tai; xác định các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập lụt để chủ động sơ tán người dân và tài sản đến nơi an toàn.
Riêng Quân khu 2 tiếp tục huy động lực lượng phối hợp với địa phương tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, khắc phục giao thông và hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân vùng bị ảnh hưởng.
Đáng chú ý, Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu Quân chủng Phòng không - Không quân và Binh đoàn 18 chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, sẵn sàng triển khai máy bay thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến các khu vực bị cô lập khi có lệnh.
Bên cạnh đó, Binh chủng Thông tin liên lạc và Tập đoàn Viettel được yêu cầu sẵn sàng huy động nhân lực, trang thiết bị để bảo đảm thông tin liên lạc tại các khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng mất sóng viễn thông do mưa lũ và sạt lở đất.

