"Quốc hội cần tổ chức họp 1 chuyên đề về công tác phòng, chống tham nhũng"

(VOH) - Chiều qua 29/10, Quốc hội thảo luận ở tổ về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013.

Theo báo cáo của Chính phủ, năm 2013, các đơn vị chuyên trách chống tham nhũng đã từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; kết quả điều tra, truy tố một số vụ án tham nhũng lớn được dư luận quan tâm. Trong năm 2013, ngành Thanh tra phát hiện 80 vụ, 90 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng với số tiền trên 117 tỷ đồng. Có 41 trường hợp người đứng đầu bị xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng.

Tuy đã đạt một số kết quả tích cực nhưng tình hình tham nhũng chưa có dấu hiệu giảm. Tình trạng sách nhiễu, vòi vĩnh ở một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, gây bức xúc trong dư luận xã hội và người dân. Đây là những nội dung trọng tâm, được ĐBQH tập trung thảo luận và góp ý công tác phòng, chống tham nhũng, tại phiên thảo luận chiều 29/10.

Ý kiến của các đại biểu nhìn nhận: Tham nhũng, lãng phí trong quản lý và sử dụng đất, tín dụng, ngân hàng, quản lý vốn và tài sản tại một số doanh nghiệp nhà nước đã gây thiệt hại lớn về kinh tế, gây bất bình trong xã hội, nhưng công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng chưa đáp ứng yêu cầu. Điều này cũng làm giảm niềm tin của nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng. ĐBQH Lê Văn Hoàng - Đoàn thành phố Đà Nẵng cho rằng:

Việc hoàn thiện thể chế, pháp luật nhìn chung còn chậm, chưa kịp thời, không ít quy định còn chồng chéo, mâu thuẫn, sơ hở dễ bị lợi dụng để tham nhũng. Một số quy định qua áp dụng đã bộc lộ hạn chế, vướng mắc nhưng chậm được khắc phục. Việc tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng thời gian qua của một số cơ quan, tổ chức, đơn vị còn yếu; phát hiện chủ yếu qua phản ánh của dư luận xã hội, báo chí hoặc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của cơ quan chức năng. Về vấn đề này, ĐBQH Đào Thị Xuân Lan - Đoàn Hưng Yên, tỏ ra băn khoăn:

Hiệu quả hoạt động của các cơ quan chuyên trách về phòng, chống tham nhũng còn hạn chế. Số vụ phát hiện và xử lý chưa tương xứng với tình hình tham nhũng đang diễn ra. Việc điều tra, truy tố, xét xử đối với nhiều vụ án tham nhũng vẫn kéo dài, trả hồ sơ điều tra bổ sung nhiều lần, một số vụ việc đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can, miễn trách nhiệm hình sự có dấu hiệu áp dụng chưa đúng với quy định pháp luật. Nhiều hành vi liên quan đến tham nhũng chỉ bị xử lý kỷ luật hành chính có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Việc đình chỉ điều tra một số vụ án nghiêm trọng vẫn diễn ra.

Nói về tình trạng áp dụng nhiều lần tình tiết giảm nhẹ để xét xử dưới khung hình phạt, sau đó cho hưởng án treo hoặc phạt cải tạo không giam giữ còn chiếm tỷ lệ cao, ĐBQH Huỳnh Ngọc Ánh - Phó Chánh án Toà án Nhân dân thành phố, nhìn nhận:

Một thực tế mà nhiều đại biểu chỉ ra, trong thời gian qua việc khởi tố điều tra một số vụ án, bị can về tội tham nhũng nhưng sau đó việc thu thập chứng cứ không đầy đủ nên phải chuyển sang các tội danh khác nhẹ hơn, không phải tội tham nhũng là đã xảy ra. Số tiền, tài sản thu hồi do sai phạm có liên quan đến tham nhũng chỉ đạt khoảng 50% kiến nghị thu hồi. Bên cạnh đó, ở một số nơi cấp ủy, chính quyền địa phương còn né tránh, nể nang trong việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu. ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm - Đoàn TP.HCM đề nghị: Quốc hội nên tổ chức họp 1 chuyên đề về công tác phòng, chống tham nhũng. Về vấn đề này, đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm, góp ý thêm:


Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm thảo luận tại tổ - Ảnh: CATP.

Trong phiên làm việc tại Hội trường sáng nay 30/10, Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng trình bày báo cáo quy hoạch tổng thể về thủy điện; nghe Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng trình bày tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38 năm 2004 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh; nghe Ủy ban Kinh tế của Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật đấu thầu (sửa đổi) và cũng trong phiên làm việc này, Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận và góp ý cho dự thảo Luật đấu thầu (sửa đổi).