Quốc hội thảo luận tại Hội trường về Dự án Luật người cao tuổi

Chiều hôm qua 5/6, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về Dự án Luật người cao tuổi.

Quốc hội thảo luận tại Hội trường về Dự án Luật người cao tuổi

Chiều hôm qua 5/6, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về Dự án Luật người cao tuổi.

Các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau trong dự thảo luật. Các đại biểu cho rằng Quốc hội nên sớm thông qua Luật người cao tuổi nhằm thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc chăm sóc tốt người cao tuổi để họ có thể sống vui, sống khỏe, sống có ích. Theo đại biểu Dương Trung Quốc, đoàn đại biểu Quốc hội Đồng Nai, Luật Người cao tuổi còn cần tạo điều kiện để người cao tuổi phát huy vai trò vị trí của mình đối với cộng đồng, xã hội:

Về độ tuổi xác định người cao tuổi, đa số đại biểu đề nghị xác định tuổi 60 trở lên là người cao tuổi, không phân biệt nam, nữ. Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, nên hạ độ tuổi hưởng trợ cấp của người cao tuổi từ 85 tuổi như hiện nay xuống 80 tuổi với nam và 75 tuổi với nữ. Đại biểu Bùi Thị Lệ Phi, đoàn đại biểu Quốc hội Cần Thơ, nói:

Về cách ứng xử đối với người cao tuổi, đại biểu Nguyễn Lân Dũng, đoàn đại biểu Quốc hội Đắc Lắc, cho rằng cần có chế tài cụ thể nhằm răn đe những hành vi bất nhã, thiếu tôn trọng đối với người cao tuổi:

Hôm nay 6-6, Quốc hội nghỉ làm việc.

Quốc Minh