![]() |
| Xác định diện tích đất trồng lúa hiện có để đảm bảo an ninh lương thực. Ảnh minh họa.. |
Để đảm bảo mục tiêu an ninh lương thực quốc gia đến năm 2020, quy hoạch đất trồng lúa được xác định là trên 3,8 triệu ha, giảm 308.000 ha so với năm 2010, trong đó đất chuyên trồng lúa nước (hai vụ trở lên) là hơn 3,2 triệu ha. Về vấn đề đất nông nghiệp trồng lúa, đại biểu Phùng Đức Tiến - tỉnh Hà Nam, đề nghị:
Có ý kiến đại biểu đề nghị Chính phủ lưu ý việc giảm diện tích đất trồng lúa thì phải đẩy mạnh thâm canh, nâng hệ số sử dụng đất lên cao hơn và áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong sản xuất giống, bảo quản, chế biến. Đồng thời, cần khoanh định rõ diện tích đất trồng lúa để bảo vệ nghiêm ngặt, quy định trách nhiệm rõ ràng, điều kiện chặt chẽ khi chuyển đổi đất trồng lúa sang mục đích khác, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đại biểu Trần Du Lịch - Đoàn TPHCM, cho rằng:
Nhất trí cơ bản với quan điểm, mục tiêu, định hướng, phương
án cũng như việc đổi mới về nội dung Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế
hoạch sử dụng đất 2011-2015. Nhiều đại biểu thống nhất Quốc hội nên quyết định
các chỉ tiêu lớn, quan trọng, mang tính định hướng. Nhiều đại biểu đề nghị Chính
phủ nên xem xét, tính toán lại đối với diện tích đất dành cho khu công nghiệp do
tỷ lệ lấp đầy đạt rất thấp, kế hoạch sử dụng đất đến 2015 tăng từ 72.000 ha lên
150.000 ha là quá nhanh.
Theo Báo cáo của Chính phủ, những năm qua công tác bảo vệ rừng đã đạt được những kết quả quan trọng, diện tích rừng mất đi do các hành vi vi phạm lâm luật tuy vẫn còn lớn nhưng cũng đã có xu hướng giảm; diện tích rừng bị thiệt hại do cháy rừng cũng có xu hướng giảm. Tổng diện tích rừng cả nước đã liên tục tăng lên, độ che phủ rừng tăng từ 32% năm 1998 lên 39,5% năm 2010. Tuy nhiên, diện tích đất trống, đồi núi trọc còn nhiều (hơn 2,8 triệu ha); tình trạng vi phạm các quy định về bảo vệ và phát triển rừng vẫn diễn ra phức tạp. Chất lượng và tính đa dạng sinh học rừng của một số trạng thái rừng tự nhiên giảm hoặc tăng chậm... Đại biểu Trần Minh Diệu - tỉnh Quảng Bình, cho rằng: Có một thực trạng là khi triển khai thực hiện dự án, các vùng đất trống, đồi núi trọc ở những vùng có địa bàn khó khăn nên giao lại cho dân. Trong khi những cánh rừng tự nhiên, rừng nguyên sinh ở vị trí địa lý thuận lợi thì lại bị phá đi để trồng rừng kinh tế, tập trung dành cho các doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Chính vì thế, dân ta tuy có ở với rừng nhưng không có đất rừng, không được hưởng lợi từ rừng. Đây là vấn đề gây bức xúc nhất trong nhân dân. Khi tiến hành giao đất giao rừng, dân không có kinh phí để làm, các nhà đầu tư có kinh phí nên họ sẵn sàng bỏ ra, nhất là ở những vùng rừng tốt, rừng nguyên sinh khi bị phá đi để trồng rừng kinh tế.
Công tác lập quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch đất lâm nghiệp và quy hoạch 3 loại rừng còn chậm; việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp thực hiện chưa tốt, chậm tiến độ. Việc cấp vốn ngân sách nhà nước cho dự án còn chậm, cơ chế, chính sách cho vay vốn tín dụng còn bất cập. Việc tổ chức thực hiện chuyển đổi lâm trường quốc doanh còn lúng túng... Góp ý cho kế hoạch phát triển rừng trong thời gian tới, đại biểu Nguyễn Thanh Thụy - ĐBQH tỉnh Bình Định, kiến nghị:
Cũng từ đó, trong 5 năm tới, Chính phủ tiếp tục triển khai Chương trình “Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011- 2015”. Chương trình hướng tới các mục tiêu chính là tiếp tục phát triển diện tích rừng, nâng cao năng suất, chất lượng rừng, phấn đấu nâng độ che phủ rừng lên khoảng 42- 43% vào năm 2015; tạo việc cho người dân và đảm bảo nguyên liệu cho công nghiệp chế biến gỗ. Trên cơ sở đó, dự kiến trồng mới 600.000 ha rừng trong 5 năm, bình quân mỗi năm đạt 120.000ha rừng. Để thực hiện chương trình trên, Chính phủ dự kiến đầu tư trên 24.000 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn! Trước đó cũng trong phiên làm việc sáng nay, với đa số phiếu tán thành Quốc hội đã biểu quyết và thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2012. Trong phiên làm việc tại tổ chiều nay, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận và cho ý kiến dự án Luật xử lý vi phạm hành chính.

