Qua nội dung chất vấn và trả lời chất vấn của Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh tại diễn đàn Quốc hội hôm qua cho thấy ngành thanh tra đã có những chuyển biển tích cực không chỉ ở thanh tra nhà nước mà còn ở các lực lượng thanh tra cả nước. Tuy nhiên trong lực lượng đấu tranh phòng chống tham nhũng vẫn còn biểu hiện tiêu cực.
Trong nội dung trả lời chất vấn của đại biểu Võ Thị Dung – đoàn TP.HCM về vai trò của người đứng đầu trong phòng chống tham nhũng, Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho biết:
Báo cáo với Quốc hội tại phiên làm việc chiều qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành phần lớn thời gian trình bày về tình hình biển Đông, trong đó nhấn mạnh chủ trương của Việt Nam sẽ làm hết sức mình để giữ mối quan hệ hòa bình với các nước trên thế giới trong đó vẫn giữ quan hệ thương mại Việt Nam – Trung Quốc trên cơ sở 2 bên cùng có lợi. Song song đó, Chính phủ luôn hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.
Phó Thủ tưởng cũng đồng tình với ý kiến của các đại biểu cho rằng sự việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan trong vùng biển của Việt Nam trong họa có may, nhờ đó mà bạn bè thế giới hiểu thêm về Việt Nam và ủng hộ chính nghĩa của chúng ta.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, song song với mặt trận ngoại giao hòa bình, Việt Nam không ngừng xây dựng đất nước, phát triển kinh tế, trong đó đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế. Đồng tình với ý kiến của đại biểu Trần Du Lịch – đoàn TP.HCM cần có quyết tâm và phải giải pháp mạnh trong tái cơ cấu nền kinh tế, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói:
Trả lời câu hỏi của Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (đoàn Lâm Đồng) về việc Chính phủ có giải pháp gì để xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ, chủ động hội nhập gắn với an ninh, quốc phòng, không lệ thuộc nước ngoài?. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: “Chúng ta thực hiện đường lối đa phương hóa, đa dạng hóa. Đến nay, có thể nói chúng ta không phụ thuộc bất cứ nền kinh tế nào, tôi có đầy đủ số liệu để chứng minh điều này. Tuy nhiên, trong thế giới phẳng, thì không thể độc lập hoàn toàn. Nhưng chúng ta có tinh thần xây dựng nền kinh tế chủ động hơn để ứng phó với các tình huống”.
Nhìn lại hơn 2 ngày chất vấn và trả lời chất vấn vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cuối phiên làm việc chiều qua đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan Chính phủ, các ngành, các cấp sau kỳ họp tiếp tục khẩn trương giải quyết các kiến nghị của cử tri. Trong đó Chính phủ nói chung, ngành Giáo dục nói riêng cần khẩn trương tìm mọi biện pháp khắc phục hạn chế yếu kém, xây dựng cho bằng được đề án thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường.
Đánh giá chung về các vấn đề được chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói:
Hôm nay 13/6, buổi sáng, Quốc hội làm việc tại Tổ thảo luận các dự án Luật đầu tư (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự. Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và thảo luận về dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi).

