Tăng cường phối hợp hành động trong quản lý nước

(VOH) - Việc bảo vệ tài nguyên nước chỉ có thể bền vững, hiệu quả nếu được lồng ghép vào chiến lược phát triển bền vững và tăng trưởng cân bằng, đồng đều và sáng tạo của từng quốc gia. Đây cũng chính là những nhận định đóng góp của các chuyên gia và nhà khoa học tại Hội thảo Đối thoại lần thứ 4 về phát triển bền vững của Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM) nhằm “Tăng cường phối hợp hành động trong quản lý nước nhằm định hình Chương trình nghị sự phát triển sau 2015” vừa diễn ra tại tỉnh Bến Tre vào sáng 4/6.

Theo đó, cần sớm đưa “Nhóm hợp tác chuyên ngành ASEM về quản lý bền vững và hiệu quả nguồn nước” vào hoạt động. Đồng thời, cần gắn kết các sáng kiến, dự án và các Nhóm hợp tác chuyên ngành của ASEM về quản lý nguồn nước, ứng phó và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, năng lượng, an toàn thực phẩm và giảm nghèo.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu tại hội thảo. (ảnh: VOV)

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Thủ tướng – Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh: “Nước là khởi nguồn của sự sống. Thành bại của mỗi quốc gia trong sử dụng và quản lý bền vững tài nguyên nước không chỉ quyết định tương lai của dân tộc đó, mà còn tác động đến vận mệnh chung của toàn khu vực. Báo cáo của Liên hợp quốc về phát triển nguồn nước thế giới năm 2015 nêu rõ, những thách thức trong quản lý nguồn nước bền vững ngày càng trở nên gay gắt, phức tạp hơn trước. Nếu không tìm ra lời giải cho thách thức đó, những thành quả phát triển của toàn nhân loại chắc chắn sẽ bị kéo lùi.”

Nhận thức rõ điều đó, Việt Nam đã và đang nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa các nước ASEAN, các nước Ủy hội sông Mê Kông Quốc tế (MRC) trong việc quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mê Kông cũng như xây dựng Chương trình nghị sự phát triển sau 2015.

Hội thảo lần này là bước chuẩn bị quan trọng cho Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEM lần thứ 12 sắp tới ở Luxembourg và Hội nghị cấp cao ASEM lần thứ 11 tại Ulanbaataar năm 2016.