Sáng 1/10, tại Công viên Nguyễn Du, phường Thủ Dầu Một, TP. Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và ra quân “Tháng cùng Phụ nữ hành động” năm 2026.
Tại chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới và “Tháng cùng Phụ nữ hành động” năm 2026. Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nhu cầu của hội viên, phụ nữ; đồng thời nhân rộng các mô hình hiệu quả, đa dạng cách thức tập hợp phụ nữ tại cơ sở và trên không gian mạng.
Bà Ngọc Xuân phát biểu: “Các tổ chức Hội phải liên tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sát với nhu cầu của hội viên, phụ nữ; xây dựng phong trào gắn chặt với các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ chính trị chung của TP. Hồ Chí Minh. Hoạt động phải có sản phẩm cụ thể, gắn với công tác phát triển hội viên, đối tượng thụ hưởng trong từng chương trình hoạt động. Với hơn 50% dân số của thành phố là phụ nữ, gần 2 triệu hội viên, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố có nhiều mô hình, cách làm phong phú, đa dạng, hiệu quả trong thời gian qua. Do đó, việc nghiên cứu, nhân rộng mô hình hiệu quả từ cơ sở đến các cụm thi đua và thành phố, từ lực lượng đồng hành. Phong trào ban đầu phải xây dựng và phát triển mô hình đoàn kết, tập hợp hội viên, trọng khách theo độ tuổi, nghề nghiệp, lĩnh vực, sở thích, địa giới hành chính và cả trên không gian mạng, để nơi nào có phụ nữ, nơi đó có hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam”.
“Tháng cùng Phụ nữ hành động” năm 2026 diễn ra từ ngày 1/10 đến 31/10, với chủ đề “Cùng Phụ nữ hành động - Chung tay xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em”. Các hoạt động tập trung vào chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội; xây dựng môi trường sống và không gian mạng an toàn; nâng cao năng lực và phát huy vai trò của phụ nữ.
Trong đó, Hội tổ chức lớp tiền hôn nhân và khám sức khỏe miễn phí cho 200 cặp nam, nữ trước khi kết hôn; hỗ trợ 30 cặp thụ tinh trong ống nghiệm; trao học bổng, phương tiện sinh kế, thẻ bảo hiểm y tế cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động chuyển đổi số, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tư vấn nghề nghiệp và hỗ trợ vốn cũng được triển khai trong tháng.
Đồng hành cùng chương trình có 27 nhà tài trợ, đơn vị đồng hành, với tổng giá trị các công trình, hoạt động chăm lo an sinh xã hội ước khoảng 33 tỷ đồng.




Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh đề nghị các cấp, các ngành và cộng đồng tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để Hội Liên hiệp Phụ nữ phát huy vai trò, đưa các hoạt động chăm lo phụ nữ, trẻ em ngày càng thiết thực, hiệu quả. Ông Nguyễn Phước Lộc nói: “Hy vọng rằng sự ra quân hiệu quả với sự kết nối nhiều nguồn lực để chúng ta triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của phụ nữ trong tháng, cùng hành động, tạo ra ý nghĩa nhân văn sâu sắc và giá trị phát triển cộng đồng, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ và tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ, đồng thời triển khai sâu rộng phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp phụ nữ để đóng góp và xây dựng địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị, đóng góp cho thành phố thân yêu của chúng ta”.
Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hồ Chí Minh trao 20 suất học bổng, 10 xe đạp cho học sinh vượt khó học giỏi; tiếp nhận 550 phần quà chăm lo phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trao 5 phương tiện sinh kế cho phụ nữ khởi nghiệp.
Em Lưu Bảo Thi, học sinh Trường THCS Chu Văn An, mồ côi cha mẹ và hiện sống cùng ông bà ngoại. Nhận được chiếc xe đạp, em chia sẻ: “Dạ hôm nay con đã nhận được xe đạp của mấy cô, mấy chú. Con rất vui và xúc động khi được nhận món quà ý nghĩa này. Con sẽ dùng xe đạp để đi học hoặc đi phụ giúp ông bà. Con sẽ giữ gìn nó thật tốt, không để nó bị trầy xước. Sau này con lớn lên, con không đi nữa, con sẽ cho mấy em có hoàn cảnh khó khăn giống con”.
Cô Nguyễn Thị Tùng, phường Đông Hòa chia sẻ: “Hội có tấm lòng giúp đỡ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn cô rất mừng. Món quà này có ý nghĩa rất lớn với cô vì cô ở một mình. Cô cũng thường đi sinh hoạt phụ nữ ở nơi mình sống. Nếu hội phụ nữ và mạnh thường quân giúp đỡ cho chị em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thì chị em sẽ yên tâm hơn, dù hoàn cảnh gì thì họ có thời gian cũng đi sinh hoạt.”




Cũng trong sáng nay, mô hình sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng được ra mắt nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10. Mô hình tạo không gian để người cao tuổi giao lưu, sinh hoạt, rèn luyện sức khỏe, được tư vấn và theo dõi sức khỏe ban đầu, qua đó tăng cường kết nối và nâng cao đời sống tinh thần.
Cô Nguyễn Ánh Tuyết, CLB Hướng Dương, phường Thủ Dầu Một chia sẻ: “Chung với lễ ra mắt Điểm Sinh hoạt chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, lễ này rất tốt cho người cao tuổi. Các cấp chính quyền đã quan tâm tới người cao tuổi để có một lễ ra mắt săn sóc sức khỏe cho cộng đồng người cao tuổi. Hội người cao tuổi có các hoạt ddoognj để tham gia như chăm sóc sức khỏe, thể dục, các công tác cộng đồng... khi tham gia người cao tuổi sẽ có tinh thần được tốt hơn, có chỗ hoạt động, một chỗ vui chơi để cùng lứa tuổi vui hơn và khỏe hơn”.



Mô hình được kỳ vọng sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cấp, các ngành, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và gia đình; từ đó hình thành thêm nhiều giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế của người cao tuổi, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và đời sống tinh thần cho người cao tuổi tại cộng đồng. Qua đó, từng bước nhân rộng những mô hình hiệu quả, để công tác chăm sóc người cao tuổi ngày càng thiết thực và bền vững.

